Ngày thi đấu thứ 8 giải Australia mở rộng 2014:

Chia tay “Bông hồng Nga”

ANTĐ - Sức “nóng” tại Australia mở rộng 2014 ngày càng tăng dù thời tiết tại Melbourne Park mát mẻ hơn so với những ngày đầu tiên. Chỉ một ngày sau khi hạt giống số 1, Serena Williams bị loại, đến lượt hạt giống số 3, Maria Sharapova phải chia tay Grand Slam đầu tiên trong năm nay. 

Đúng 1 ngày sau khi Serena bị Ana Ivanovic lật đổ tại nhánh trên, Sharapova phải dừng chân trước ngưỡng cửa tứ kết trong trận đấu với tay vợt người Slovakia, Dominika Cibulkova. Nữ hoàng quần vợt người Nga có màn khởi đầu khá ấn tượng bằng chiến thắng 6-3 ở séc mở màn trận đấu tại sân trung tâm Rod Laver Arena. Tuy nhiên, Sharapova chỉ còn là cái bóng của chính mình trước sự vươn lên mạnh mẽ của Cibulkova. Khi bị đẩy tới chân tường, Cibulkova nguy hiểm hơn rất nhiều, với những cú giao bóng quyền lực và những pha di chuyển linh hoạt.

Theo giải thích của Sharapova sau trận đấu, cô vẫn chưa có được 100% phong độ tại Australia mở rộng năm nay. Tay vợt từng gặp vấn đề ở hông thừa nhận Grand Slam đầu tiên trong năm đến hơi sớm sau khi cô phải rút khỏi giải Mỹ mở rộng và mới trở lại thi đấu vào cuối năm ngoái. Thất bại của Sharapova cũng có nghĩa không còn bất kỳ cô gái Nga nào đua tranh tại Australia mở rộng năm nay. “Tôi muốn đua tranh thêm một số giải đấu trước lúc bước vào Grand Slam đầu tiên trong năm, nhưng lịch thi đấu không cho phép”, Sharapova cho biết. 

Cibulkova sau khi lật đổ Sharapova vào tứ kết gặp Simona Halep, người mang đến không ít bất ngờ bằng chiến thắng 6-4, 2-6, 6-0 vượt qua hạt giống số 8, Jelena Jankovic. Halep là một trong những cây vợt tiến bộ nhất hồi năm ngoái sau 6 chức vô địch và sự cải thiện đã giúp đại diện của Romania lần đầu tiên góp mặt tại tứ kết một giải đấu Grand Slam. 

Thất bại của Serena và Sharapova tại vòng 4 cũng có nghĩa hạt giống số 2, Victoria Azarenka, người đánh bại Sloane Stephens của Mỹ với tỷ số 6-3, 6-2, và Li Na của Trung Quốc, tay vợt hạt giống số 4, trở thành những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch đơn nữ tại Melbourne Park năm nay. 

Trái với diễn biến tại giải đơn nữ, không có bất ngờ nào đáng kể xảy ra tại giải đơn nam, nơi các hạt giống hàng đầu vẫn chứng tỏ sự vượt trội. Hạt giống số 1, Rafael Nadal tuy khá vất vả nhưng chỉ mất 3 séc đánh bại Kei Nishikori của Nhật Bản với tỷ số 7-6 (7-3) 7-5 7-6 (7-3). “Vua đất nện” trước đó có trận đấu rất dễ dàng vượt qua Gael Monfils, song Nishikori cho thấy không phải tự nhiên anh được xếp là hạt giống số 16 của giải. Nishikori là người đầu tiên giành điểm break-point từ tay Nadal tại Australia mở rộng năm nay và vươn lên dẫn 4-1 ở séc thứ 3 trước lúc tay vợt số 1 thế giới thiết lập lại trật tự. 

Ở trận đấu khác, nhà vô địch Wimbledon, Andy Murray cũng trải qua trận đấu không dễ dàng chút nào với tay vợt không xếp hạt giống, Stephane Robert. Sau chiến thắng khá chóng vánh tại 2 séc mở màn, đại diện của Vương quốc Anh thất bại ở loạt tie-break của séc thứ ba. Tuy nhiên, Murray chỉ mất 28 phút tại séc thứ 4, đánh bại Robert với tỷ số 6-1, 6-2, 6-7(6), 6-2.