Chelsea thua sốc, vị trí top 4 lung lay

ANTD.VN - Vừa thắng Tottenham ở sân khách ấn tượng tuần trước, Chelsea lại bất ngờ để thua Southampton 0-2 ngay trên sân nhà Stamford Bridge trong Lễ tặng quà (Boxing Day) đêm qua, 26-12.

Tiếp một đội bóng đang ở nhóm cuối như Southampton tưởng như sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Frank Lampard ăn mừng và tự tặng quà cho nhau. Nhưng không, chính đội khách mới là những người được nhận món quà ngọt ngào từ The Blues.

Chelsea (phải) đang là một trong những đội bất ổn định nhất Premier League

Ở trận này, Chelsea kiểm soát bóng vượt trội, lên tới 66% so với 34% của đội khách. Đội chủ nhà tạo ra 10 pha dứt điểm, trong đó có 3 lần trúng khung thành nhưng lại vô hại. Trong khi đó, Southampton tận dụng được 2 cơ hội hiếm hoi trong mỗi hiệp để ghi bàn nhấn chìm đội bóng áo xanh: Michael Obafemi phút 31' và Nathan Redmond phút 73'.

Với chiến thắng này, Soton tạm thoát khỏi khu vực đèn đỏ, vươn lên thứ 14 trên BXH với 21 điểm sau 19 vòng. Về phần mình, Chelsea vẫn có 32 điểm và đứng thứ 4, nhưng đang bị Tottenham đe dọa sau trận thắng 2-1 trước Brighton. Đội bóng của HLV Mourinho lúc này đã có 29 điểm, chỉ kém Lampard và các học trò 3 điểm.

Chelsea lúc này buộc phải tăng cường lực lượng vào tháng 1-2020, nếu không muốn bị đá bay khỏi top 4 với nhân sự mỏng manh như hiện tại. Ưu tiên hàng đầu của đội bóng áo xanh là 1 tiền đạo, 1 tiền vệ và 1 trung vệ, với lần lượt 3 cái tên là Timo Werner, Jadon Sancho và Kalidou Koulibaly.