Chelsea bổ nhiệm Hiddink tạm thời thay thế Mourinho

ANTĐ - Chelsea đã thông báo quyết định bổ nhiệm chiến lược gia người Hà Lan, Guus Hiddink làm HLV tạm quyền cho đến cuối mùa giải năm nay, sau khi sa thải Jose Mourinho. 

Năm nay 69 tuổi, Hiddink sẽ trở lại Stamford Bridge lần thứ hai để đảm nhận vai trò tạm thời dẫn dắt đội bóng của London. Quyết định bổ nhiệm chiến lược gia người Hà Lan được đưa ra một thời gian ngắn sau khi The Blues sa thải Mourinho.

Mourinho bị “trảm” chỉ 7 tháng sau khi giúp Chelsea đăng quang chức vô địch Premier League và nhiều người nghĩ rằng đó không phải là một cú sốc bởi The Blues đã cho phép HLV người Bồ Đào Nha có thêm thời gian để vực dậy đội bóng nhưng bất thành.

Hiddink sẽ dẫn dắt Chelsea đến cuối mùa giải năm nay

Bước vào mùa giải năm nay với vị thế là nhà ĐKVĐ nhưng Chelsea hiện vật lộn ở vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng Premier League với 15 điểm, chỉ nhiều hơn 1 điểm so với nhóm cầm đèn đỏ. The Blues trải qua 4 chiến thắng, 3 hòa và 9 trận thua sau 16 vòng đấu.  

Trận đấu cuối cùng của Mourinho - thất bại gây sốc với tỷ số 1-2 trên sân Leicester City vào đêm thứ Hai (14-12) - là giọt nước tràn ly khiến chủ sở hữu Chelsea, Roman Abramovich phải triệu tập cuộc họp khẩn để đưa ra phán quyết cuối cùng về tương lai của chiến lược gia này.

Sau khi Mourinho ra đi, Hiddink sẽ trở lại CLB, nơi hình ảnh của ông trở nên khá phổ biến với các cầu thủ, BLĐ và các CĐV.

Hiddink lần đầu tiên gia nhập Chelsea vào tháng 2-2009, sau 7 tháng hỗn loạn dưới triều đại của Luiz Felipe Scolari. Chiến lược gia người Hà Lan chỉ trải qua 1 thất bại tại Premier League, đưa The Blues tới bán kết Champions League – thất bại trước đội sau đó đăng quang chức vô địch là Barcelona – và chiến thắng tại FA Cup, đánh bại Everton ở chung kết.

Mourinho bị Chelsea sa thải vào đêm qua

Đội trưởng của Chelsea, John Terry và sau đó là thủ môn Petr Cech đều thuyết phục BLĐ giữ chân Hiddink ở lại theo hợp đồng dài hạn. Tuy nhiên, HLV này vẫn muốn đảm nhận công việc ở đội tuyển Nga, điều giải thích lý do vì sao The Blues chỉ tạm thời bổ nhiệm ông trong thời gian ngắn.

Hiddink, người giúp PSV Eindhoven giành 6 chức vô địch Eredivisie và bước lên đỉnh cao châu Âu năm 1998, chia tay đội tuyển Nga vào năm 2010 vì thất bại trong chiến dịch vòng loại World Cup 2010. Ông nhanh chóng chuyển sang dẫn dắt Thổ Nhĩ Kỳ, song thất bại ở chiến dịch vòng loại Euro 2012, thua Croatia ở vòng play-off.

Sau 16 tháng làm việc với CLB của Nga, Anzhi Makhachkala, Hiddink gây ngạc nhiên khi trở lại dẫn dắt đội tuyển Hà Lan lần thứ hai vào năm 2014 – kế nhiệm Louis van Gaal và đưa “Cơn lốc da cam” đi tới vòng bán kết World Cup ở Brazil.

Tuy nhiên, 15 tháng sau đó, Hiddink bị Liên đoàn bóng đá Hà Lan sa thải vì màn trình diễn tồi tệ tại chiến dịch vòng loại Euro 2016, nơi ông chỉ thắng 4 trong 10 trận. Những sai lầm từ thời Hiddink khiến Hà Lan lỗi hẹn với bữa tiệc bóng đá lớn nhất châu Âu vào mùa hè năm tới trên đất Pháp.

Thông báo từ Chelsea cho thấy, Hiddink sẽ tạm thời thay thế Mourinho dẫn dắt Chelsea cho đến cuối mùa giải năm nay. Tuy không còn hy vọng chạy đua chức vô địch tại Premier League, chiến lược gia người Hà Lan có thể giúp The Blues trở lại tốp 4, cạnh tranh ở FA Cup và vòng 1/8 Champions League, nơi họ gặp PSG.