Chanathip đã tỏa sáng, chờ Quang Hải lên tiếng

ANTD.VN - Chanathip của Thái Lan và Quang Hải của Việt Nam là hai cái tên được báo chí khu vực và châu lục nhắc tới nhiều nhất khi đề cập tới hai đại diện của Đông Nam Á tại Asian Cup 2019.

Cả Chanathip và Quang Hải đều không có thể hình tốt (cao dưới 1m65) nhưng có kỹ thuật và độ quái, được ví như những tài năng đương thời của bóng đá khu vực, có trình độ đạt đẳng cấp châu lục.

Chanathip do bận thi đấu J-League (Nhật Bản) cùng CLB Sapporo nên gần như vắng mặt trong các đợt triệu tập của các đội tuyển Thái Lan trong năm 2018. Bù lại, tiền vệ 25 tuổi này có tên trong đội hình tiêu biểu mùa 2018 của giải J-League và nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Thái Lan 2018.

Chanathip tỏa sáng giúp Thái Lan có 3 điểm đầu tiên tại Asian Cup

Trong khi đó, Quang Hải tỏa sáng ở cả 3 giải đấu quốc tế lớn trong năm 2018 là U23 châu Á (HCB), ASIAD (hạng tư) và AFF Cup (vô địch). Anh đồng thời là Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup, Quả bóng vàng Việt Nam.

Chanatip và Quang Hải là hai cái tên được truyền thông nhắc đến nhiều nhất khi nói về Thái Lan và Việt Nam tại Asian Cup 2019.

Ở trận ra quân, Thái Lan thảm bại trước Ấn Độ, Chanathip hoàn toàn mờ nhạt trước khi bị thay ra ở phút 73. Thế nhưng đến trận gặp Bahrain mới đây, tiền vệ nhỏ con này đã tỏa sáng để ghi bàn thắng quý giá giúp "Voi chiến" thắng sát nút 1-0, qua đó có 3 điểm quý giá để nuôi hy vọng đi tiếp như mục tiêu đã đề ra.

Không riêng người hâm mộ Việt Nam mà truyền thông khu vực cũng đang chờ đợi Quang Hải ghi bàn tại Asian Cup

Trong khi đó, dù tuyển Việt Nam thua ngược Iraq 2-3 ở trận ra quân song Quang Hải vẫn được các chuyên gia thể thao uy tín của kênh FOX Sports điền tên vào danh sách 10 cầu thủ ấn tượng nhất lượt trận đầu tiên Asian Cup 2019.

"Được nhận định là cầu thủ tiềm năng nhất của bóng đá Đông Nam Á hiện nay, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã không gây thất vọng ở màn ra mắt Asian Cup 2019. Anh đóng góp công lớn vào 2 bàn thắng của tuyển Việt Nam và suýt chút nữa anh đã ghi được một bàn thắng cho mình với cú sút xa sở trường", FOX Sports nhận xét.

FOX Sports tin rằng: "Tuyển Việt Nam vẫn còn hi vọng lọt vào vòng 1/8 và với tài năng trẻ 21 tuổi trong đội hình, họ có một lựa chọn hoàn hảo cho việc truyền cảm hứng".

Ở lượt trận thứ hai, Quang Hải cùng đồng đội sẽ chạm trán ứng viên vô địch Iran lúc 18h ngày 12-1. Chỉ cần có điểm, thậm chí hạn chế tối đa bàn thua là ĐT Việt Nam sẽ nắm quyền tự quyết tấm vé đi tiếp ở lượt trận cuối với đối thủ yếu nhất bảng, Yemen.