Chấn động giải U23 châu Á: ĐKVĐ Nhật Bản bị loại theo kịch bản không tưởng

ANTD.VN - Chiều 19-1, tại vòng tứ kết giải U23 châu Á 2018, đương kim vô địch Nhật Bản bị loại bởi Uzbekistan bằng một kịch bản không ai ngờ tới.

Trước giờ trận tứ kết bắt đầu, U23 Nhật Bản được đánh giá cao hơn hẳn, không chỉ bởi đội tuyển trẻ đến từ xứ sở mặt trời mọc đang là đương kim vô địch giải mà còn bởi, thầy trò HLV Hajime Moriyasu vừa kết thúc vòng bảng đầy ấn tượng với 3 trận toàn thắng trước U23 CHDCND Triều Tiên, U23 Thái Lan và U23 Palestine.

Giới chuyên môn nhận định đội bóng bị đánh giá thấp hơn là U23 Uzbekistan sẽ chơi phòng thủ, chờ cơ hội tấn công trước nhà đương kim vô địch.

Thế nhưng kịch bản diễn ra sau đó khiến tất cả phải bất ngờ. U23 Uzbekistan từ lối chơi 4-5-1 quen thuộc tại vòng bảng đã chuyển hóa linh hoạt sang 4-2-3-1, đồng thời chủ động chơi đôi công với U23 Nhật Bản.

Video: Sidikov ghi bàn đẹp mắt mở tỷ số cho Uzbekistan

Sau không dưới 4 cơ hội bị bỏ lỡ, phút 31, U23 Uzbekistan đã có bàn mở tỷ số nhờ cú sút đẹp mắt của Sidikov đưa bóng thẳng về góc xa khung thành U23 Nhật Bản.

Ba phút sau đó, từ pha xử lý bóng hớ hênh của cầu thủ Tatsuta ngay trước vạch 5m50 khung thành đội nhà, Khamdamov ập vào cướp bóng thành công sút tung lưới thủ thành Ryosuke Kojima, nhân đôi cách biệt cho U23 Uzbekistan.

Video: Hàng thủ U23 Nhật Bản sai lầm ngớ ngẩn giúp Khamdamov nâng tỷ số 2-0

Trước khi kết thúc hiệp 1, U23 Uzbekistan còn có thêm bàn thắng nâng tỷ số 3-0 nhờ công Yakhshiboev ở phút 39.

Với lợi thế dẫn bàn cách biệt, U23 Uzbekistan bước vào hiệp 2 đầy hưng phấn để tiếp tục có bàn nâng tỷ số 4-0 ở phút 47 từ pha phản công chớp nhoáng. Người lập công tiếp tục là Yakhshiboev.

Niềm vui của các cầu thủ U23 Uzbekistan sau khi loại ĐKVĐ Nhật Bản

Những phút còn lại, U23 Uzbekistan chơi cực kỳ thăng hoa, tấn công áp đảo hoàn toàn buộc U23 Nhật Bản phải vất vả đeo bám và lún sâu vào bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Botirali Ergashev. 

Thắng chung cuộc 4-0, U23 Uzbekistan hiên ngang vào bán kết, gặp đội thắng trong cặp tứ kết U23 Hàn Quốc - U23 Malaysia. Trong khi đó với trận thua thảm này, U23 Nhật Bản chính thức trở thành cựu vương của giải đấu.