Cầu thủ gốc "phủi" lần đầu được gọi vào ĐTQG

ANTD.VN - Chiều qua 19-9, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã công bố danh tính 29 tuyển thủ quốc gia được gọi tập trung nhằm chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2016. Ngoài những cái tên quen thuộc như Công Vinh, Văn Quyết, Thành Lương… đội tuyển lần này còn có sự góp mặt của Nghiêm Xuân Tú, người cách đây vài năm còn đá phủi khắp Hà Nội.

Nghiêm Xuân Tú trong màu áo Than Quảng Ninh

Đó thực sự là một điều kỳ diệu với chàng trai sinh năm 1988 này, nhưng là thành quả xứng đáng của một nghị lực phi thường, vượt lên bệnh tật để sống và đam mê cùng trái bóng.

Nghiêm Xuân Tú từng nổi danh trong làng bóng đá phủi ở Hà Nội, với biệt danh Tú “ngựa”. Năm 2013, bước ngoặt sự nghiệp đến với Tú khi anh được khoác áo Thanh Hóa thi đấu ở V-League, và từ đó đến nay tiến bộ không ngừng khi chuyển sang Than Quảng Ninh.

Mùa giải V-League 2016 vừa qua, Xuân Tú thi đấu nổi bật giúp đội bóng vùng Mỏ giành thứ hạng cao, với 5 bàn thắng và 12 đường chuyền thành bàn. Anh cũng khiến người ta nhớ tới với việc xin hoãn sang thử việc ở Kaiserlautern (Đức) để ở lại “chiến đấu” với Than Quảng Ninh.

Phong độ cao và sự nhiệt huyết ấy đã giúp Xuân Tú lọt vào mắt xanh của HLV Hữu Thắng. “Thật khó diễn tả cảm xúc của tôi lúc này. Tôi rất hạnh phúc và sẽ làm tất cả vì màu cờ sắc áo”, Nghiêm Xuân Tú chia sẻ.

Cùng với Nghiêm Xuân Tú, danh sách ĐTQG tập trung đợt này còn có sự góp mặt của một tân binh khác, là hậu vệ Sầm Ngọc Đức của nhà ĐKVĐ V-League Hà Nội T&T. Tất nhiên, với mục tiêu lọt vào chung kết AFF Suzuki Cup, HLV Hữu Thắng không thể bỏ qua những cựu binh dạn dày kinh nghiệm.

Lê Công Vinh, Phạm Thành Lương, Nguyễn Văn Quyết, Trần Phi Sơn, Trương Đình Luật… hay những “hot boy” đang thi đấu ở nước ngoài như Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường đều được gọi tập trung đợt này. Về nhóm cầu thủ Việt kiều, chỉ có thủ môn Đặng Văn Lâm của Hải Phòng được gọi. Hai cái tên đáng chú ý khác là Mạc Hồng Quân và Michal Nguyễn đều không xuất hiện.

Theo kế hoạch, ngày 24-9, ĐT Việt Nam sẽ bắt đầu tập trung tại Hà Nội và dự kiến sẽ đá giao hữu với đội tuyển rất mạnh là CHDCND Triều Tiên vào ngày 8-10. Sau đó, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ tập huấn ở Hàn Quốc trong vòng nửa tháng (đến 31-10), rồi trở lại Việt Nam đá một số trận giao hữu then chốt, trước khi bước vào hành trình chinh phục AFF Suzuki Cup 2016 từ ngày 19-11 đến ngày 17-12.

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM

Thủ môn (4): Trần Nguyên Mạnh (SLNA), Nguyễn Tuấn Mạnh (Khánh Hòa), Đặng Văn Lâm (Hải Phòng), Huỳnh Tuấn Linh (Than Quảng Ninh)

Hậu vệ (9): Đinh Tiến Thành (XSKT Cần Thơ), Quế Ngọc Hải (SLNA), Nguyễn Minh Tùng (Than Quảng Ninh), Trương Đình Luật (B.Bình Dương), Vũ Văn Thanh (HAGL), Trần Đình Đồng (FLC Thanh Hóa), Âu Văn Hoàn (B.Bình Dương), Trần Đình Hoàng (SLNA), Sầm Ngọc Đức (Hà Nội T&T)

Tiền vệ (11): Ngô Hoàng Thịnh, Hoàng Đình Tùng (FLC Thanh Hóa), Lương Xuân Trường (Incheon United), Nguyễn Tuấn Anh (Yokohama FC), Trần Phi Sơn (SLNA), Nghiêm Xuân Tú (Than Quảng Ninh), Nguyễn Huy Hùng, Đinh Thanh Trung (QNK Quảng Nam), Phạm Thành Lương (Hà Nội T&T), Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh), Nguyễn Trọng Hoàng (B.Bình Dương)

Tiền đạo (5): Nguyễn Công Phượng (Mito Hollyhock), Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T), Lê Công Vinh (B.Bình Dương), Lê Văn Thắng (Hải Phòng), Nguyễn Văn Toàn (HAGL).