World Cup 2010:
Canh bạc lớn nhất lịch sử
(ANTĐ) - Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh - VCK World Cup 2010 khởi tranh. Trong lúc BTC, các đội bóng và các CĐV đang hối hả chuẩn bị cho một mùa hè sôi động, các nhà cái và những kẻ có máu đỏ đen trên khắp thế giới cũng đang sửa soạn cho... canh bạc lớn nhất thế giới đúng nghĩa.
William Hill đang coi World Cup 2010 là mùa làm ăn lớn nhất trong năm |
Trong những gì mà người ta gọi là canh bạc lớn nhất thế giới, hàng tỷ USD sẽ được luân chuyển trên “thị trường” từ các nhà cái của Anh, kinh đô cờ bạc Las Vegas, cho tới những trang web đã, đang, và sẽ mọc lên như nấm khi trái bóng của World Cup bắt đầu lăn vào ngày 11-6. Đó sẽ là một canh bạc khổng lồ, với sự góp mặt của rất nhiều các tên tuổi lớn trên thế giới và công nghệ cờ bạc ngày càng phát triển rầm rộ ở khắp mọi nơi.
Ước tính chỉ riêng ở Anh sẽ có từ 1 đến 3 tỷ bảng tham gia vào canh bạc sắp tới. Các nhà cái ở châu Âu cũng đang hối hả mở rộng làm ăn nhằm... đón mùa World Cup. “Đây sẽ là một mùa làm ăn bội thu của chúng tôi”, Graham Sharpe, một người phát ngôn của nhà cái Anh, William Hill cho biết, “Hầu hết mọi người làm ăn trong lĩnh vực này đều chờ đợi World Cup. Chúng tôi lạc quan về khả năng có từ 1 tỷ bảng hoặc nhiều hơn được đặt cược tại các nhà cái của đảo quốc sương mù”.
Theo giải thích của Sharpe, chỉ riêng những sự kiện đơn lẻ như giải đua ngựa Grand National cũng thu hút 300 triệu bảng đặt cược, thậm chí giải Cheltenham Festival diễn ra chỉ trong vòng 4 ngày đã có tới 600 triệu bảng chuyển lên “thị trường cá độ”. Cũng theo phân tích của Sharpe, sự hiện diện của đội tuyển Anh, nhất là sau khi thất bại tại chiến dịch vòng loại Euro 2008 hứa hẹn sẽ là “đòn bẩy” cho thị trường, đặc biệt là nếu đoàn quân của HLV Fabio Capello gặt hái thành công.
Thị trường màu mỡ với rất nhiều người chỉ mong ăn không, ngồi rỗi đang giúp cho nền công nghiệp cá cược thế giới ngày càng phát triển. Người ta có đủ lý do để cá cược nhất là tại giải đấu có sự quy tụ của 32 đội bóng xuất sắc nhất hành tinh. Từ việc đội nào giao bóng trước, đội nào bị phạt thẻ vàng trước, đội nào được hưởng phạt góc trước cho đến những “kèo” truyền thống... đều là cơ hội để những kẻ ham mê đỏ đen đặt cược. Lý trí ở đây đôi khi phải nhường chỗ cho tình yêu, bởi cơ hội 4 năm mới có 1 lần.
Sự kỳ vọng của các con bạc vào World Cup đang đặt ra một thách thức lớn cho FIFA về tính công bằng trong bóng đá. Hàng loạt các vụ tham nhũng, dàn xếp tỷ số đã xảy ra ở Đức, Anh, Áo và Thụy Sỹ trước thềm sự kiện ở Nam Phi khiến FIFA buộc phải đưa ra rất nhiều biện pháp phòng tránh hệ quả xấu của tình trạng này.
Một tổ chức chỉ việc ngồi theo dõi tỷ lệ đặt cược tại các nhà cái nhằm nhận biết từ xa dấu hiệu bất thường đã được thành lập, Hệ thống cảnh báo sớm (EWS). Hệ thống này sẽ theo dõi hơn 400 nhà cái trên khắp thế giới trong thời gian diễn ra World Cup. Bên cạnh đó, FIFA cũng tạo riêng một “đường dây nóng” để xử lý kịp thời những cầu thủ, HLV và trọng tài có hành vi tham gia cá cược, dàn xếp tỷ số.
Quý Ngọc