Cần “đại tu” thể lực cho VĐV
(ANTĐ) - SEA Games 24 đã kết thúc, cuối cùng TTVN cũng đã hoàn thành được mục tiêu đề ra. Nhìn lại những ngày thi đấu vừa qua, đoàn Thể thao Việt Nam đã liên tục phải đối diện với một khó khăn, đó là tình trạng chấn thương của các VĐV.
Sau chấn thương đáng tiếc của cua rơ Phan Thị Thùy Trang ở đường đua đổ đèo, ở môn vật, nhà vô địch SEA Games 24 Mẫn Bá Xuân vừa lên bục nhận HCV xong lập tức được các bác sỹ đưa đi kiểm tra và kết luận bị chấn thương ở sụn sêm đầu gối.
Chiều 10-12, thêm một sự cố đáng tiếc nữa đến với Pencak Silat Việt Nam khi tuyển thủ từng 3 lần đăng quang ngôi vô địch SEA Games Trịnh Thị Ngà đã bị tái phát chấn thương ở đầu gối và đành bỏ cuộc. ở môn điền kinh, tới sát ngày thi đấu, các bác sỹ kiểm tra mới biết Vũ Văn Tình không thể thi đấu vì chấn thương giãn cơ.
Nguyễn Đình Cương phải đưa đi cấp cứu ngay sau khi cán đích |
Nhưng lo nhất vẫn là trường hợp của Nguyễn Đình Cương, ngay khi vừa chạy về đến đích, nhà vô địch này đã đổ gục xuống vì chấn thương giãn cơ tái phát. HLV trưởng bộ môn điền kinh Dương Đức Thủy đã phải thốt lên: “Sẽ phải có một cuộc đại tu về sức khỏe cho các VĐV sau kỳ SEA Games này”.
Còn ở môn bóng đá, với lịch thi đấu dày đặc, việc các cầu thủ U23 phải căng sức đáp ứng những giải trong năm, trong đó có cả những giải không cần thiết khiến thể lực của các cầu thủ đã giảm sút trông thấy.
Thậm chí nhiều cầu thủ bị chấn thương, như Tấn Tài, hoặc Minh Chuyên – chấn thương tái phát đã khiến anh không thể tham gia trận đấu với Myanmar... Với thể lực như vậy đã dẫn đến kết quả U23 của chúng ta đã có màn trình diễn đáng xấu hổ tại SEA Games...
Thể lực VĐV là một yếu tố quan trọng quyết định đến kết quả thi đấu của các VĐV nhưng vấn đề đó dường như chưa được quan tâm đúng mức. Từ SEA Gamess 24, các nhà quản lý cần phải chú trọng đến vấn đề này hơn nữa, nhất là ở một số môn thể thao đối kháng, những môn dễ xảy ra chấn thương.
Hải Cường