Cái lý của HLV Hữu Thắng

ANTĐ - Nhiều người bất ngờ khi trong lần tập trung đội tuyển này HLV Hữu Thắng cho gọi nhiều cầu thủ phải ngồi dự bị thời gian dài ở CLB chủ quản, trong khi đội tuyển cần người “được việc” ngay để kịp thi đấu 3 trận giao hữu trong ít ngày tới.

Công Phượng (ảnh), Tuấn Anh, Xuân Trường hay Văn Lâm sẽ truyền cảm hứng cho đội tuyển và người xem

Những ai theo dõi V-League đều biết sau 1 năm ký hợp đồng với CLB Hải Phòng, thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm mới được bắt chính 2 trận ở mùa này. Trong khi thủ môn Đinh Xuân Việt - người có cùng chiều cao 1m87 nhưng hơn Văn Lâm 10 năm tuổi nghề, mới là người góp công lớn vào thành tích bất bại 9 vòng liên tiếp của Hải Phòng. Song, HLV Hữu Thắng có lý lẽ riêng của mình: “Tôi chọn Văn Lâm vì cậu ấy luôn khát khao cống hiến, tinh thần không buông xuôi và tôi muốn có thủ môn này để tăng tính cạnh tranh trong đội tuyển”.

Xét về chuyên môn, Văn Lâm khó có thể chiếm được suất bắt chính với 2 đồng nghiệp cùng lên tuyển lần này là Minh Long và Nguyên Mạnh. Nhưng HLV Hữu Thắng vẫn trao cơ hội cho thủ môn Việt kiều này, như để khẳng định, mọi cầu thủ chỉ cần khát khao đều có cơ hội. Việc này cũng mang nhiều ẩn ý khi ở lần tập trung trước đó từng có 2 cựu binh viện lý do để từ chối khoác áo ĐTQG.

Không ít người đặt dấu hỏi về việc HLV Hữu Thắng cho gọi 3 cầu thủ trẻ của HAGL đang thi đấu ở nước ngoài là Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường. Ngoài Công Phượng mới có 7 phút hiếm hoi được ra sân, số còn lại suốt 3 tháng qua phải “mài đũng quần” trên băng ghế dự bị. Phong độ của những cầu thủ này có lẽ không thể sánh với các đồng nghiệp liên tục được ra sân ở  V-League 2016. Nhưng ngược lại, cả 3 đã ít nhiều thể hiện được tài năng và được HLV Hữu Thắng sớm “quy hoạch” vào danh sách dự SEA Games 2017 - nơi ông được giao chỉ tiêu phải giành được Huy chương Vàng. 

Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh cho rằng: “Trao cơ hội thi đấu cho 3 tài năng trẻ đang phải dự bị dài hạn ở CLB chủ quản là cách HLV Hữu Thắng giúp những cầu thủ này lấy lại cảm hứng, cũng như được trui rèn trong các trận đấu quốc tế. Nhìn rộng hơn là để phục vụ cho chiến dịch trẻ hóa đội tuyển mà chiến lược gia 45 tuổi này đang hướng tới”.

Cũng theo cựu giám đốc kỹ thuật HAGL, việc HLV Hữu Thắng điền tên những “siêu dự bị” như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường hay thủ môn Việt kiều Văn Lâm có thể gây băn khoăn về khía cạnh chuyên môn, nhưng không thể phủ nhận nguồn cảm hứng và sức sống mà họ sẽ mang lại cho đội tuyển. Đó cũng sẽ là những “thỏi nam châm” hút khán giả tới sân Mỹ Đình theo dõi trận ĐT Việt Nam tiếp ĐT Syria ngày 31-5 và dõi theo hành trình của đội tuyển tại Cúp quốc tế trên đất Myanmar vào đầu tháng 6 tới. 

Một người từng được gắn biệt danh “chiến binh” khi còn là cầu thủ như HLV Nguyễn Hữu Thắng chắc chắn hiểu hơn ai hết giá trị của những “liều thuốc tinh thần” như thế. 

CLB Mito Hollyhock cam kết để Công Phượng đá chính

Trong cuộc làm việc mới nhất của CLB Mito Hollyhock với lãnh đạo HAGL tại Pleuku, vị Chủ tịch của đội bóng Nhật Bản đã cam kết sẽ để Công Phượng ra sân đá chính nhiều hơn trong thời gian tới: “Thời gian qua, Công Phượng đã tập luyện rất tích cực và chúng tôi đánh giá rất cao điều đó. Cậu ấy ngày càng cho thấy muốn cống hiến nhiều hơn cho CLB và chúng tôi cũng xếp cậu ấy trong kế hoạch cho tương lai. Tôi cam kết sẽ để Công Phượng được đá chính và ra sân thường xuyên hơn trong thời gian tới”. Bên cạnh đó, phía CLB tới từ J-League 2 cũng đề nghị HAGL chấp thuận cho Công Phượng gia hạn hợp đồng thêm 1 năm.         LÊ VINH