Các "nữ hoàng điền kinh" Việt Nam được quốc tế ngợi khen

ANTD.VN - Liên đoàn Điền kinh thế giới (IAAF) có bài viết ngợi khen thành tích của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 29 vừa qua, đặc biệt nhấn mạnh tới các nữ VĐV vô địch.

IAAF đánh giá rất cao sự tiến bộ vượt bậc trong những năm qua của các VĐV Việt Nam và xem việc lật đổ sự thống trị của Thái Lan ở bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn tại SEA Games 29 là điểm nhấn.

Trang chủ của IAAF nhấn mạnh tới các nhà vô địch nữ của Việt Nam: "Lê Tú Chinh nổi lên như một nữ hoàng làng chạy ngắn, với chức vô địch 100m với 11 giây 56 và 200m với 23 giây 32, đều xếp trên VĐV nước chủ nhà Zaidatul Husniah Zulkifli. Chân chạy 20 tuổi không thể cản nổi này tiếp tục kết hợp với Nguyễn Thị Mộng Tuyền, Trần Thị Yến Hoa và Đỗ Thị Quyên để lập kỷ lục đại hội 4x100m với thành tích 43 giây 88. Các nữ VĐV là chìa khóa thành công cho điền kinh Việt Nam với 13 HCV, 10 trong số đó đến từ các nội dung chạy".

Bước chạy thần tốc của Lê Tú Chinh đưa cô và điền kinh Việt Nam lên đỉnh SEA Games

IAAF cũng bày tỏ ấn tượng với Nguyễn Thị Huyền - 3 HCV, 1 kỷ lục SEA Games 29: "Nhà vô địch châu Á Nguyễn Thị Huyền là một người hùng khác của họ, khi bảo vệ thành công 3 HCV cô đoạt được tại SEA Games 2015".

Tổ chức điền kinh lớn nhất thế giới mô tả chi tiết về Huyền: "Cô gái 24 tuổi này chỉ cao 1m57, nhưng vượt các đối thủ khá xa khi cô đoạt HCV 400m rào, cách biệt 4,5 giây với thành tích 56 giây 06 – kỷ lục cá nhân và đại hội. Cô tiếp tục về nhất dễ dàng ở nội dung chạy 400m sau 52 giây 48, trước khi cùng các đồng đội thắng 4x400m sau 3 phút 33 giây 40".

Tại SEA Games vừa qua, điền kinh Việt Nam thực sự tỏa sáng khi giành tới 17 HCV (vượt chỉ tiêu 5 HCV) để góp gần 1/3 lượng HCV cho đoàn Việt Nam. Đáng chú ý, các VĐV môn thể thao nữ hoàng lần đầu phá thế thống trị của Thái Lan (chỉ giành tổng cộng 9 HCV tại SEA Games này), lần đầu có HCV ở nội dung 4x100m danh giá của nữ. Và đặc biệt ở nội dung của nữ, điền kinh Việt Nam thống trị hoàn toàn từ cự ly 100m đến 5.000m.