Hội khỏe Hội Nhà báo TP Hà Nội:

Các nhà báo Hà Nội đã "cháy" hết mình

ANTĐ - Sáng qua 8-9, gần 500 VĐV là các cán bộ, phóng viên tới từ 19 cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội đã nhiệt tình tham gia Hội khoẻ Hội Nhà báo TP Hà Nội mở rộng lần thứ XXI-2015.

Các nhà báo Hà Nội đã "cháy" hết mình ảnh 1Đồng chí Hồ Quang Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy trao cờ lưu niệm 
cho các cơ quan báo chí tham dự giải

Tham dự lễ khai mạc sáng qua tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội) có đồng chí Hồ Quang Lợi - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội - Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội; bà Phan Lan Tú - Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông; ông Nguyễn Đình Lân - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí, các VĐV tới từ 19 cơ quan báo chí, quản lý báo chí trên địa bàn Thủ đô.

Phát biểu khai mạc, nhà báo Kiều Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội - Trưởng BTC Hội khoẻ nhấn mạnh, Hội khỏe đã trở thành sân chơi bổ ích dành cho cán bộ, nhân viên, phóng viên các cơ quan báo chí Hà Nội tranh tài ở những môn thi gần gũi và có tính cống hiến cao. Tất cả nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết gắn bó giữa các cơ quan báo chí trên địa bàn Hà Nội và các địa bàn lân cận. Sự tăng lên của lượng VĐV theo từng năm là minh chứng cho sự phát triển của Hội khỏe.

Sau tiếng trống khai mạc của ông Hồ Quang Lợi - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội - Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội, các VĐV đã sôi nổi bước vào tranh tài môn thi kéo co. Các trận kéo co diễn ra rất tưng bừng, với sự cổ vũ cuồng nhiệt của các CĐV. Kết quả, Đài PT - TH Hà Nội đã giành HCV, báo Hà Nội Mới giành HCB, 2 đội Phụ nữ Thủ đô và Kinh tế & Đô thị đồng giải ba. 

Các nhà báo Hà Nội đã "cháy" hết mình ảnh 2Môn thi kéo co diễn ra sôi nổi, kịch tính

Ở môn cờ tướng, HCV đã thuộc về VĐV Nguyễn Quang Sử (báo Cựu chiến binh Thủ đô), VĐV Nguyễn Anh Tuấn (Đài PT - TH Hà Nội) giành HCB, HCĐ thuộc về 2 VĐV Hoàng Xuân Ninh và Trần Sỹ Đức (cùng VOV1). Cũng trong ngày hôm qua, VĐV Mai Thế Hưng của báo An ninh Thủ đô đã xuất sắc giành HCV môn đi bộ điền kinh nhóm tuổi từ 40-60.

Hội khỏe sẽ kéo dài trong 4 ngày, kết thúc vào ngày 11-9, với 6 môn thi là bóng đá mini, bóng bàn, cầu lông, kéo co, đi bộ điền kinh, cờ tướng.