Bùi Tiến Dũng: "Sẽ có ngày những đứa trẻ chăn trâu đá ở World Cup"

ANTD.VN - Vinh dự được là người trao giải "Man of the Match" (Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu) cho ngôi sao Ivan Perisic của ĐT Croatia, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã trải lòng về cơ hội được góp mặt ở sân chơi World Cup của những cầu thủ Việt Nam.

Rạng sáng 12-7 theo giờ Việt Nam, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã có mặt tại sân vận động Luzhniki ở thủ đô Moscow của nước Nga, để dự khán trận đấu bán kết World Cup 2018 giữa hai đội tuyển Croatia và Anh. 

Bùi Tiến Dũng (phải) trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận bán kết World Cup 2018 cho Ivan Perisic của Croatia

Đây là trận đấu lớn nhất trong sự nghiệp mà chàng thủ môn của FLC Thanh Hóa từng được theo dõi trực tiếp. Và càng ý nghĩa hơn với cá nhân anh, khi sau trận, với tư cách là đại diện nhà tài trợ, trực tiếp trao giải "Man of the Match" (Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu) cho ngôi sao Ivan Perisic, người đã đóng góp 1 bàn thắng và 1 kiến tạo giúp Croatia làm nên lịch sử, đánh bại Anh 2-1 để lần đầu tiên góp mặt ở một trận chung kết thế giới.

Không phải lúc nào những cầu thủ bóng đá Việt Nam cũng được tiếp xúc với những ngôi sao hàng đầu thế giới, và còn được hít thở bầu không khí World Cup, nên với Bùi Tiến Dũng, đây là dịp may vô giá.

Anh chia sẻ: "Được xem trực tiếp một trận cầu lớn tại giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh luôn là mơ ước của tôi. Ivan Perisic cùng đội tuyển Croatia đã có màn trình diễn xuất sắc. Tôi rất bất ngờ và hãnh diện khi được vinh dự trao giải cầu thủ hay nhất trận cho anh".

Bùi Tiến Dũng sẽ trở lại Việt Nam vào ngày mai 13-7

Nói về cơ hội của bóng đá "vùng trũng", thủ môn của U23 tin rằng một ngày nào đó, đội tuyển Việt Nam, với những cầu thủ có xuất thân nghèo khó, cơ cực như nhiều ngôi sao khác của bóng đá thế giới, cũng sẽ sải những bước chạy trên thảm cỏ World Cup. "Tuyệt thật. Tôi vui quá. Xong rồi về chăn trâu đã. Sẽ có ngày những cậu bé quê mùa đá World Cup, sớm thôi, tin tôi đi!", Tiến Dũng nói.

Được biết, VCK World Cup kể từ năm 2026 sẽ có 48 đội, thay vì 32 như hiện nay. World Cup 2022 tại Qatar sẽ là lần cuối cùng, Mundial có 32 đội góp mặt. Tính đến nay, chưa có đội bóng nào ở khu vực Đông Nam Á được tranh tài tại Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nhưng hầu hết tất cả đều đặt mục tiêu sẽ giành suất sau đây 8 năm.