Bùi Thu Thảo bỏ thi chung kết, điền kinh vẫn chờ huy chương nhảy ba bước

ANTD.VN - VĐV vô địch nhảy xa ASIAD Bùi Thu Thảo đã rút khỏi chung kết nhảy ba bước vì lo ngại chấn thương, còn lại đồng đội Vũ Thị Mến dự tranh và có cơ hội giành huy chương nội dung này.

Hôm nay 30-8, ngày thi đấu chính thức thứ mười hai của Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018, đoàn Việt Nam tham gia tranh tài ở 7 bộ môn, trong đó đáng chú ý nhất là điền kinh với 3 nội dung chung kết cùng diễn ra vào buổi tối.

Theo đó, lúc 19h20, Nguyễn Thị Oanh sẽ thi chạy 1.500m nữ. Tại chung kết 5.000m lúc 20h, nhà vô địch SEA Games, Nguyễn Văn Lai là niềm hy vọng số 1 của điền kinh Việt Nam. 

Hai nội dung 4x100m tiếp sức nữ và 4x400m tiếp sức nữ lần lượt thi đấu vào 18h45 và 20h20 cùng ngày.

Sau khi bung hết sức để hoàn thành nhiệm vụ giành HCV nhảy xa, Bùi Thu Thảo xin rút khỏi nội dung nhảy ba bước vì lo ngại chấn thương

Thi đấu sớm nhất và cũng mang lại hy vọng nhiều nhất là nội dung chung kết nhảy ba bước nữ. Ban đầu, Bùi Thu Thảo và Vũ Thị Mến cùng tham gia đăng ký, thế nhưng phút chót, Thu Thảo đã xin rút vì lo ngại có thể gặp chấn thương, ảnh hưởng tới kế hoạch trong tương lai.

Ở ASIAD, Bùi Thu Thảo được đầu tư trọng điểm cho nội dung nhảy xa và cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi giành HCV lịch sử cho điền kinh Việt Nam trong ngày thi đấu hôm 27-8.

Vũ Thị Mến có hy vọng giành huy chương tại chung kết nhảy ba bước nữ ASIAD

Theo đánh giá của Phó tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng, các VĐV Việt Nam có khả năng tranh chấp huy chương ở các nội dung nhảy ba bước nữ, tiếp sức 4x400m nữ và đặc biệt có thể gây bất ngờ ở nội dung 1500m nữ.

"Nội dung nhảy ba bước nữ còn 9 VĐV tham dự, mạnh nhất là VĐV Olga Rypakova (Kazakhstan), 2 lần vô địch ASIAD (2010 và 2014), vô địch Olympic (2012) và nhiều lần vô địch thế giới với thành tích tốt nhất là 15m11. Sau khi sinh con vào năm 2013, VĐV này đã quay lại thi đấu từ 8-2014 và thành tích của cô hiện nay ổn định ở mức 14m50. Một VĐV trẻ mới nổi của Thái Lan cũng có thành tích rất tốt trong thời gian gần đây là Chuaimaroeng Pariyna (sinh năm 1997) với thành tích 14m17. Ngoài 2 đối thủ chính này, các VĐV còn lại đều có thành tích dưới 14m00. HCV SEA Games Vũ Thị Mến của Việt Nam có thành tích thi nội dung này là 14m15. Nếu duy trì được thông số đó, Mến hoàn toàn có khả năng nằm trong top tranh huy chương", ông Nguyễn Mạnh Hùng phân tích.

Thời điểm này, điền kinh Việt Nam đã giành được 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ và hy vọng trong ngày thi đấu cuối cùng hôm nay, môn thể thao nữ hoàng này có thể góp thêm huy chương cho đoàn.

Kết thúc phần thi đấu buổi sáng nay 30-8, đoàn Việt Nam vẫn dừng ở thành tích 4 HCV, 15HCB, 13 HCĐ, tạm xếp hạng 13/45 toàn đoàn.