"Bức tranh" thể thao Việt Nam năm 2017 qua những con số, sự kiện

ANTD.VN - Hãy cùng nhìn lại một năm 2017 đầy sôi động của thể thao Việt Nam qua những sự kiện, con số nổi bật.

Việt Nam xếp thứ 3 toàn đoàn tại SEA Games 29

SEA Games 29 là sự kiện trọng điểm, lớn nhất của thể thao Việt Nam trong năm 2017. Tại đại hội tổ chức ở Malaysia, đoàn Việt Nam giành 59 HCV (bao gồm cả 1 HCV quyền biểu diễn đồng đội nữ pencak silat mới được BTC đôn lên do VĐV Thái Lan dính doping), hoàn thành chỉ tiêu đứng thứ 3 toàn đoàn.

Đoàn Việt Nam có kỳ SEA Games thành công về chuyên môn

Dù chỉ giành số HCV khiêm tốn, song SEA Games 29 vẫn rất thành công với thể thao Việt Nam khi 90% số HCV đến từ các môn Olympic. Thành tích này cho thấy việc chuyển hướng sang đầu tư các môn trọng điểm là đúng đắn, đồng thời tạo động lực cho ngành thể thao phấn đấu mục tiêu cao hơn ở ASIAD 2018 và Olympic 2020.

13 HCV AIMAG, 40 HCV Para Games

Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG) được đánh giá là sân chơi quan trọng thứ 2 trong năm và Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 13 HCV, 8 HCB và 19 HCĐ, xếp thứ 9/62 đoàn.

Nhiều VĐV Việt Nam thắng dễ ở AIMAG do các đoàn không cử VĐV mạnh nhất

Dù vượt gấp đôi chỉ tiêu HCV, tuy nhiên như thừa nhận của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm trưởng đoàn Việt Nam Trần Đức Phấn, giải đấu chưa thể hiện đúng thực lực và tương quan lực lượng giữa các nền thể thao trong châu lục, khi nhiều đoàn chỉ cử VĐV trẻ tham dự. Đây là bài học cho thể thao Việt Nam trong các kỳ đại hội kế tiếp.

Với sân chơi thể thao cho người khuyết tật, đoàn Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế khi đoạt 40 HCV, xếp thứ 4 toàn đoàn tại Đại hội thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á - Paragames.

Nhiều VĐV đi vào lịch sử

Năm 2017 chứng kiến nhiều VĐV Việt Nam tỏa sáng trên đấu trường thế giới. Thạch Kim Tuấn lần đầu tiên giành trọn vẹn 3 HCV (cử đẩy, cử giật, tổng cử) hạng 56kg nam tại giải Cử tạ vô địch thế giới. Nguyễn Thị Ánh Viên giành 8 HCV, phá 3 kỷ lục và trở thành VĐV nhiều HCV nhất kỳ SEA Games 29. Võ sỹ hạng 61kg nữ Nguyễn Thị Ngoan giúp Karatedo Việt Nam lần đầu giành HCV thế giới ở nội dung đối kháng. Lê Tú Chinh giúp điền kinh Việt Nam lấy lại thế thống trị trên đường chạy cự ly ngắn nữ SEA Games khi thâu tóm trọn vẹn 3 HCV danh giá nhất: 100m, 200m, 4x100m.

Nguyễn Thị Ánh Viên giành nhiều HCV nhất SEA Games 29: 8 HCV

Ở các cuộc thi dành cho VĐV người khuyết tật, VĐV cử tạ hạng 49kg nam Lê Văn Công tỏa sáng với tấm HCV, phá kỷ lục thế giới, phá kỷ lục Paralympic của chính mình tại giải Người khuyết tật vô địch thế giới khi chinh phục thành công mức tạ 185,5 kg.

Một sự kiện bên lề song rất đáng tự hào, đó là việc tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung (đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam) được BBC bầu vào danh sách "100 phụ nữ tiêu biểu năm 2017".

Tuyển nữ vô địch, U22 Việt Nam bị loại sớm tại SEA Games

Bóng đá Việt Nam có một kỳ SEA Games vui buồn đan xen khi đội tuyển nữ quốc gia xuất sắc vượt qua Thái Lan để lần thứ 5 đăng quang giải đấu Đông Nam Á, trong khi dù rất được kỳ vọng, U22 Việt Nam lại bị loại ngay từ vòng bảng sau trận thua ê chề 0-3 trước Thái Lan. Cũng sau trận thua này, HLV Nguyễn Hữu Thắng từ chức và các đội tuyển nam lần đầu được dẫn dắt bởi HLV người Hàn Quốc, Park Hang-seo.

Thành tích và cảm xúc trái chiều giữa tuyển nữ và U22 Việt Nam tại SEA Games 29

U20 Việt Nam đá World Cup, 6 đội tuyển giành vé VCK châu Á

Lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Việt Nam giành quyền tham dự sân chơi lớn nhất thế giới cho cầu thủ trẻ - FIFA World Cup U20. Đội tuyển U20 Việt Nam nằm ở bảng E, thi đấu 3 trận trong đó có trận hòa 0-0 trước U20 New Zealand, qua đó trở thành đội bóng đầu tiên của Đông Nam Á có điểm tại một kỳ World Cup U20.

U20 Việt Nam (áo đỏ) tại World Cup U20

Cũng trong năm 2017, có tới 6 đội tuyển quốc gia của Việt Nam thi đấu thành công và giành vé dự Vòng chung kết giải châu Á 2018 gồm: ĐTQG nam, U23, U19, U16 nam, ĐTQG nữ và ĐTQG futsal.

CLB Quảng Nam vô địch, V-League nhiều biến động

Giải bóng đá Vô địch quốc gia 2017 kết thúc kịch tính với chức vô địch lần đầu tiên của CLB Quảng Nam. Tuy vậy, V-League 2017 đọng lại nhiều "nốt trầm" như trận cầu xấu xí của CLB Long An trên sân Thống Nhất bị báo chí quốc tế chế giễu, nhà tài trợ Toyota chấm dứt hợp đồng, các doanh nhân rút khỏi Công ty VPF sau đại hội nhiệm kỳ...

Cầu thủ Quảng Nam ăn mừng chức vô địch lịch sử

Cuộc đối thoại lịch sử của bóng đá Việt Nam

Cuối năm 2017, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện "Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030" đã chỉ ra nhiều khiếm khuyết của nền bóng đá, chất vấn lãnh đạo ngành thể thao nhiều vấn đề gây bức xúc thời gian dài, đồng thời đưa ra nhiều chỉ đạo sâu sắc.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại hội nghị

Đáng chú ý, Phó Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ VH-TT&DL trước ngày 15-1-2018 phải tổ chức một cuộc đối thoại cởi mở giữa những chuyên gia, HLV, cầu thủ, người hâm mộ tâm huyết với lãnh đạo ngành thể thao, từ đó tìm ra các giải pháp giúp nền bóng đá nước nhà thoát khỏi sự trì trệ, mất niềm tin như hiện nay.