BTC ASIAD "cấm" phóng viên Việt Nam tác nghiệp buổi tập của... Olympic Việt Nam

ANTD.VN - Ban tổ chức ASIAD cho biết, phóng viên báo chí sẽ không được phép vào sân tác nghiệp buổi tập của Olympic Việt Nam, do thầy trò HLV Park Hang-seo đã chọn tập tại sân không do ban tổ chức bố trí.

Vấn đề sân tập của Olympic Việt Nam trở thành chủ đề bàn cãi từ ngày đầu có mặt tại Indonesia và đến nay vẫn chưa dứt.

Sáng nay 15-8, ban tổ chức ASIAD 2018 thông báo về việc phóng viên không được phép vào tác nghiệp tại các buổi tập của Olympic Việt Nam thuộc các sân không do ban tổ chức bố trí.

Những hình ảnh tuyển thủ Việt Nam tập trên sân bê tông (ảnh trên) và trên sân có mặt cỏ rất xấu (ảnh dưới) gây dư luận tiêu cực đối với nước chủ nhà ASIAD

Lý do phía chủ nhà đại hội đưa ra là họ không kiểm soát được về mặt truyền thông khi những hình ảnh sân tập không chính thức của ban tổ chức, do truyền thông đăng tải vài ngày qua gây dư luận tiêu cực đối với nước chủ nhà ASIAD, dù họ đã rất nỗ lực để đảm bảo tổ chức thành công đại hội.

Trước đó, liên tục trong hai ngày 12 và 13-8, ban tổ chức bố trí cho Olympic Việt Nam tập tại hai sân khác nhau, cùng cách nơi đóng quân của đội khoảng 50km. Thế nhưng một sân nằm trong khu quân sự nên phải chờ giấy phép, một sân do e ngại quãng đường di chuyển xa và được biết chất lượng sân tập không tốt nên lãnh đội Olympic Việt Nam quyết định hủy tập.

Phóng viên Việt Nam sẽ không được tác nghiệp trong các buổi tập mà Olympic Việt Nam tự ý chọn sân tập, thay vì sân do ban tổ chức bố trí

Những hình ảnh tuyển thủ Việt Nam phải tập trên sân bê tông, hay mặt sân như ruộng cày (do lãnh đội Olympic Việt Nam xin tập nhờ chứ không phải ban tổ chức bố trí)... ít nhiều ảnh hưởng tới hình ảnh của nước chủ nhà.

Hôm nay (15-8), sau khi tiền trạm sân Sutasoma (sân do BTC bố trí, cách nơi đóng quân 50km), lãnh đội Olympic Việt Nam đã quyết định không tập ở đây và chọn sân Brazillian Soccer School cách khách sạn của đội 17km.

Đội tuyển tập tại đây lúc 15h chiều nay và nếu đạt chất lượng, đây sẽ là sân tập chính thức của Olympic Việt Nam trong những ngày tới.

Tuy nhiên, nếu quyết định này được đưa ra, đồng nghĩa phóng viên Việt Nam sẽ không được tác nghiệp các buổi tập của thầy trò HLV Park Hang-seo, bởi đây không phải sân do BTC bố trí.

 Không riêng Olympic Việt Nam, nhiều đội phải tập trên sân xấu

Theo tìm hiểu, nhiều đội bóng như Thái Lan, Qatar, Hong Kong, Lào, Palestine... đều được bố trí ở những sân có mặt cỏ khá tốt.

Tuy nhiên cũng có một số đội như Iran, Myanmar, Pakistan, Việt Nam bị bố trí ở các sân tập kém chất lượng, khoảng cách di chuyển từ 50-60km, trong điều kiện giao thông ùn tắc rõ ràng ảnh hưởng tới thể lực, tâm lý của cầu thủ. 

BTC ASIAD "cấm" phóng viên Việt Nam tác nghiệp buổi tập của... Olympic Việt Nam ảnh 4 Olympic Myanmar cũng phải tập trên mặt sân xấu, cách nơi đóng quân tới 60km

Một số đội chấp nhận tập trên sân do BTC bố trí, trong khi Olympic Việt Nam chủ động tìm sân thay thế và cho tới hôm nay, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn chưa tập bất cứ buổi nào trên sân do BTC bố trí.