Bóng đá Việt Nam: Tái thiết từ ông Miura

ANTĐ - ĐT Việt Nam thất bại ở AFF Suzuki Cup 2014, nhưng ông Miura vẫn là một điểm sáng hiếm hoi. Người ta hoài nghi về tương lai của ông sau khi thất bại trước ĐT Malaysia, nhưng VFF khẳng định “HLV Miura sẽ gắn bó với bóng đá Việt Nam trong thời gian dài”.

Bóng đá Việt Nam: Tái thiết từ ông Miura ảnh 1HLV Miura vẫn là người thầy mà bóng đá Việt Nam có thể dựa vào lúc này.
Ảnh: QUANG THẮNG

Dự kiến, hôm nay 15-12, VFF sẽ làm việc với HLV Toshiya Miura để cùng phân tích, đánh giá toàn diện về thất bại của ĐT Việt Nam tại AFF Cup. Trong khi VFF và cơ quan chức năng đã vào cuộc để điều tra tiêu cực sau trận thua 2-4 trước ĐT Malaysia ở bán kết lượt về, thì HLV Miura cho rằng trận thua trên chỉ hoàn toàn do chuyên môn. Những vấn đề này sẽ được hai bên nhìn nhận và đánh giá một cách khách quan trong buổi làm việc này. Bên cạnh đó, VFF và HLV Miura sẽ thống nhất kế hoạch cho bóng đá Việt Nam trong năm 2015, với trọng tâm là việc ĐT U23 dự SEA Games 28 vào tháng 6 ở Singapore. Đây là đấu trường mà bóng đá Việt Nam chưa từng giành HCV. 

Dù ĐT Việt Nam thất bại ở AFF Cup, nhưng HLV Miura đã mang lại những thay đổi tích cực cho đội tuyển và đó là cơ sở để VFF tiếp tục tín nhiệm nhà cầm quân người Nhật. Bản thân ông Miura cũng đã chứng tỏ sự chuyên nghiệp của mình khi lập tức xây dựng kế hoạch cho ĐT U23 trong năm tới ngay sau khi ĐT Việt Nam thua ở bán kết AFF Cup. “VFF trả lương cho tôi và tôi phải lao động”, ông Miura nói.

Trong bức tranh tối của ĐT Việt Nam ở AFF Cup vừa qua, vẫn còn đó những điểm sáng như Văn Quyết, Hồng Quân, Huy Toàn… những người vẫn đủ điều kiện dự SEA Games vào năm sau. Đây là những cầu thủ đã ngấm được triết lý bóng đá hiện đại của thầy Miura, chơi ấn tượng và hứa hẹn sẽ còn tiến bộ trong thời gian tới. Bên cạnh đó, HLV Miura cũng đã lựa chọn một số trụ cột của ĐT U19 như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… vào thành phần ĐT U23 dự SEA Games. Đó sẽ là một đội tuyển mà người hâm mộ đang rất chờ đợi. Nhất là khi HLV Miura cũng có ý tưởng xây dựng ĐT U23 chơi đẹp mắt, cống hiến dựa trên sức trẻ và tài năng.

Theo Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, việc trẻ hóa đội tuyển của ông Miura chính là điều VFF mong muốn trên quá trình đưa bóng đá Việt Nam vươn lên. Trong thất bại vừa qua, ít nhất vẫn có những điểm sáng xuất hiện, mà điểm sáng nhất chính là HLV Miura cũng như cách dụng binh của ông. Trao cơ hội và tiếp tục tin tưởng vào ông thầy người Nhật là một kế sách đúng của VFF, ít ra là cho đến lúc này.

“Bầu” Đức: “Chưa phải lúc để U19 đá SEA Games”

“Tôi có nghe chuyện HLV Miura định triệu tập một số cầu thủ U19 đá SEA Games vào năm sau. Nhưng các cháu chỉ mới hoàn thành quá trình đào tạo chuyên môn, còn kinh nghiệm thi đấu và vốn sống vẫn hạn chế nên tôi nghĩ chưa phải lúc để các cháu đá SEA Games 2015. Các cầu thủ cần thêm thời gian và cần nhiều cơ hội cọ xát hơn nữa trước khi nghĩ tới kế hoạch lớn hơn. Theo tính toán của tôi, lứa cầu thủ này chỉ thực sự chín và hội tụ mọi yếu tố tốt nhất để tham dự SEA Games năm 2017”.