Bóng đá Việt Nam sẽ tham gia những giải lớn nào trong năm 2019?

ANTD.VN - Sau một năm 2018 thành công vượt bậc, bóng đá Việt Nam tiếp tục hướng tới năm 2019 với rất nhiều thách thức. Dưới đây là thời gian thi đấu cụ thể của những giải đấu đáng chú ý này.

Thêm một năm nữa mà thành tích của các đội trẻ rất được chú trọng. Sau khi đội tuyển quốc gia Việt Nam dự Asian Cup 2019, đội tuyển U22 (thực chất là đội U20) sẽ đá giải U22 Đông Nam Á ở Campuchia.

2019 sẽ là năm thành công tiếp theo của bóng đá Việt Nam sau năm bản lề 2018?

Dù HLV Park Hang-seo không dẫn dắt ở giải đấu này, nhưng đây sẽ là cơ hội để nhiều cầu thủ trẻ có thể đặt dấu ấn, ghi điểm trong mắt chiến lược gia người Hàn Quốc. Được biết, HLV trưởng đội U22 dự giải U22 Đông Nam Á nhiều khả năng sẽ là ông Hoàng Anh Tuấn. Những ngôi sao như Quang Hải, Văn Hậu… sẽ không thi đấu ở giải này.

Lứa cầu thủ U22 trong tay thầy Park sẽ chỉ trở lại vào vòng loại giải U23 châu Á 2020 vào cuối tháng 3. Đây cũng là lứa cầu thủ sẽ được tôi luyện để chinh phục tấm HCV SEA Games đầu tiên cho bóng đá Việt Nam vào cuối năm.

SEA Games cũng là đấu trường quan trọng của ĐT nữ Việt Nam trong năm nay. Trước đó, các cầu thủ nữ của chúng ta sẽ tham dự giải vô địch Đông Nam Á ở Thái Lan vào cuối tháng 4.

Các giải đấu lớn mà bóng đá Việt Nam tham dự trong năm 2019:

Thời gian Địa điểm Giải Đội
5/1 - 31/1 UAE Asian Cup 2019 ĐTQG Việt Nam
18/2 - 2/3 Campuchia U22 Đông Nam Á U22 Việt Nam
18/3 - 26/3 Việt Nam Vòng loại U23 châu Á 2020 U22 Việt Nam
27/4 - 12/5 Thái Lan VĐ nữ Đông Nam Á 2019 ĐT nữ Việt Nam
28/9 - 6/10 Vòng loại U19 châu Á 2020 U19 Việt Nam
30/11 - 10/12 Philippines SEA Games 30 U22 Việt Nam, ĐT nữ Việt Nam