Bộ trưởng VH-TT&DL: "U20 cứ thoải mái mà đá World Cup, U22 phải vào chung kết SEA Games"

ANTD.VN - Chiều 5-5-2017, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thăm và giao nhiệm vụ cho hai đội tuyển U20 Việt Nam và U22 Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên ông Nguyễn Ngọc Thiện tới thăm VFF và các đội tuyển kể từ khi nhậm chức Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL.

Có mặt Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ nằm trong khuôn viên VFF, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã thăm, trò chuyện và chụp ảnh lưu niệm với đội U20 Việt Nam và U22 Việt Nam.

Bộ trưởng VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện động viên thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn trước khi sang Hàn Quốc dự World Cup U20-2017

Tại đây, đại diện U20 Việt Nam đã tặng Bộ trưởng quả bóng thi đấu chính thức vòng chung kết U20 thế giới với đầy đủ chữ ký các thành viên đội tuyển. Trong khi đó, HLV Hữu Thắng và tiền đạo Công Phượng thay mặt U22 Việt Nam tặng Bộ trưởng chiếc áo có chữ ký toàn đội.

Trong buổi gặp mặt sau đó có sự góp mặt của lãnh đạo Tổng cục TDTT, VFF, các thành viên U20 Việt Nam, U22 Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã nghe báo cáo và giao nhiệm vụ cho từng đội tuyển.

"Bóng đá có lúc vui lúc buồn, có lúc thành công lúc thất bại nhưng người hâm mộ không bao giờ quay lưng, sẵn sàng tha thứ và mong chờ bóng đá Việt Nam khắc phục được khuyết điểm để làm lại, làm tốt hơn. Nói thế để thấy, bóng đá luôn có vai trò quan trọng trong lòng người hâm mộ", Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chia sẻ.

Người đứng đầu ngành VH-TT&DL đánh giá, tới đây U20 Việt Nam dự World Cup và U22 Việt Nam dự SEA Games, hai giải đấu vô cùng quan trọng với bóng đá Việt Nam.

Nhắn nhủ với U20 Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nói: "Đây là lần đầu tiên chúng ta dự World Cup, lại là đại diện duy nhất của Đông Nam Á. Đó là vinh dự nhưng trách nhiệm cũng rất lớn. Công tác chuẩn bị đã tốt rồi thì vào giải cố gắng tháo gỡ tâm lý, đá hết 100% sức lực và quan trọng là đừng căng cứng, cứ thoải mái mà đá. Sân chơi này, cả thế giới sẽ nhìn vào U20 Việt Nam, vì thế toàn đội hãy thể hiện văn hóa ứng xử, làm nổi bật hình ảnh tốt đẹp của con người Việt Nam qua thái độ thi đấu cống hiến, bản lĩnh, ý chí cao".

Bộ trưởng VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện thăm và động viên U22 Việt Nam

Riêng với U22 Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết: "HCV bóng đá nam SEA Games là mong ước bấy lâu của người hâm mộ, không biết kỳ này có thỏa được không. Tôi nghĩ rằng ít nhất chúng ta cũng phải vào chung kết. Đây không phải là tạo áp lực mà hoàn toàn trong khả năng của bóng đá Việt Nam. Xa hơn nữa là mong đội tuyển đạt thành tích cao nhất tại SEA Games tới. Đây là mong mỏi của đất nước, của người hâm mộ".

Tại buổi gặp, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã đề nghị Tổng cục TDTT, VFF tạo điều kiện tốt nhất trong khả năng để U20 và U22 Việt Nam đạt thành tích thi đấu quốc tế cao nhất.