Bỏ trống ứng viên Chủ tịch VFF vì "chưa thấy ai đủ tầm"

ANTD.VN - Số ứng viên các chức danh chủ chốt tăng lên đáng kể sau lần gia hạn tiếp nhận của Tiểu ban nhân sự đại hội VFF khóa VIII, tuy nhiên cũng có CLB vẫn tiếp tục bỏ trống đề cử vị trí Chủ tịch VFF "vì chưa thấy ai xứng tầm".

Sau đợt tiếp nhận giới thiệu nhân sự bổ sung ngày 31-3, Tiểu ban nhân sự đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nhiệm kỳ 2018-2022 đã nhận được nhiều đề cử mới cho chức danh ủy viên ban chấp hành, chủ tịch và phó chủ tịch VFF.

Đây cũng là kỳ đại hội ghi nhận sự cạnh tranh gay gắt nhất, khi các chức danh đều có trên 2 ứng viên tranh cử. Cụ thể vị trí chủ tịch VFF 4 ứng viên, phó chủ tịch truyền thông 5 ứng viên, phó chủ tịch tài chính 3 ứng viên, phó chủ tịch chuyên môn 5 ứng viên.

CLB SLNA chỉ giới thiệu phó chủ tịch và ủy viên ban chấp hành cho đại hội

Tuy nhiên cũng có tổ chức thành viên qua 2 lần giới thiệu vẫn bỏ trống ô tiến cử Chủ tịch VFF như CLB SLNA.

"Cho tới thời điểm 31-3, chúng tôi vẫn chưa thấy gương mặt nào thật sự xứng đáng và cũng hy vọng, chờ đợi Trung ương sẽ giới thiệu một nhân vật đủ tầm vào chức danh này nên chưa điền tên ứng viên tân chủ tịch", một lãnh đạo CLB SLNA chia sẻ.

Theo tìm hiểu, với việc Tiểu ban nhân sự tiếp nhận và có thêm nhiều đề cử bổ sung ứng viên nên Đại hội VFF sẽ phải dời sang tháng 5 để hoàn tất cả thủ tục liên quan trước khi tổ chức chính thức.

Đại hội VFF khóa VIII dự kiến diễn ra vào tháng 5

Khoảng 20 ngày trước thềm đại hội, danh sách ứng viên ban chấp hành, chức danh chủ tịch và phó chủ tịch sẽ được Tiểu ban nhân sự thông báo rộng rãi tới 66 tổ chức thành viên và có thể công khai trước truyền thông, dư luận.

Thời thềm đại hội xuất hiện đề xuất áp tiêu chí ứng viên chủ tịch, phó chủ tịch phải có chương trình hành động để tranh cử, cạnh tranh công khai, sòng phẳng. Một số ứng viên chức danh chủ tịch, phó chủ tịch cho biết đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đã và sẽ công khai chương trình hành động cùng những cam kết nếu trúng cử.

Tuy nhiên phía VFF chưa có xác nhận chính thức về việc có hay không áp tiêu chí này. Không loại trừ khả năng, đại hội sẽ phải là nơi quyết định việc này nếu có nhiều ứng viên đề nghị tranh cử bằng đề án.

Bộ VH-TT&DL cân nhắc giới thiệu người tranh cử Chủ tịch VFF

3 trong 4 ứng viên chủ tịch VFF khóa VIII hiện thuộc quyền quản lý của Bộ VH-TT&DL gồm các ông: Trần Quốc Tuấn (Phó chủ tịch VFF), Cấn Văn Nghĩa (Giám đốc Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình) và Lê Quý Phượng (nguyên Hiệu trưởng Trường đại học TDTT Thủ Đức).

Theo quy định, mỗi cơ quan quản lý nhà nước chỉ được quyền giới thiệu 1 cán bộ tham gia vào vị trí lãnh đạo của các tổ chức xã hội. Vì vậy nhiều khả năng sắp tới Bộ VH-TT&DL sẽ cân nhắc và chỉ giới thiệu 1 trong 3 ứng viên thuộc quyền quản lý. Ứng viên chủ tịch VFF còn lại là nhà báo Nguyễn Công Khế - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn truyền thông Thanh Niên.