Bị viêm phổi, HLV Sarri vẫn hút thuốc lá không ngừng

ANTD.VN - Ban lãnh đạo Juventus đang "phát điên" với Maurizio Sarri khi HLV này vẫn không ngừng hút thuốc dù đang điều trị bệnh viêm phổi.

Sarri là một HLV tài năng, nhưng ông cũng có tật rất xấu là nghiện thuốc lá. Với ông, đó là một cách giải tỏa những áp lực và căng thẳng hàng ngày, thậm chí hàng giờ.

Thời điểm còn ở Napoli, HLV Sarri có thể thoải mái hút thuốc trong những trận đấu tại Serie A. Tuy nhiên, sang Premier League, việc hút thuốc của ông bị cấm hoàn toàn. Đó là lý do vì sao trong nhiều trận đấu của Chelsea, người ta thấy ông ngậm đầu lọc "chay" cho đỡ cơn thèm.

HLV Sarri nghiện thuốc lá nặng nhất trong thế giới bóng đá

Theo tiết lộ của nhà cầm quân này, ông nghiện thuốc nặng đến nỗi hút tới 60 điếu mỗi ngày. "Tôi hút trung bình khoảng 60 điếu thuốc một ngày. Hình như nó quá nhiều. Tôi không cảm thấy mình cần đến thuốc lá trong các trận đấu. Nhưng ngay sau đó, tôi lại thấy nó rất cần. Tôi từng trải qua quãng thời gian khó khăn, vật vã... nhưng hiện tại mọi thứ đã ổn hơn", HLV Sarri từng chia sẻ.

Sau 1 năm ở Chelsea, Sarri quay trở lại Italia dẫn dắt Juventus, và thói quen hút thuốc hàng ngày lại trở lại. Việc hút thuốc quá nhiều đã khiến chiến lược gia 60 tuổi này bị viêm phổi và bỏ lỡ trận khai màn Serie A, nơi Juve thắng Parma 1-0.

Vấn đề là dù đang điều trị, HLV Sarri vẫn hút thuốc không ngừng. Theo tờ Corriera della Sera, BLĐ Juventus tỏ ra vô cùng giận dữ khi bắt gặp nhà cầm quân này phì phèo thuốc lá với nhịp thở hổn hển.

Không biết sếp Juventus có "thiết quân luật" với HLV của mình hay không, nhưng nếu tình trạng này vẫn tái diễn, khả năng sớm bình phục sức khỏe của Sarri để dẫn dắt CLB là không hề khả quan. Nhất là khi Juve cuối tuần này sẽ tiếp đón đội bóng cũ của Sarri là Napoli, và còn duy trì tham vọng đoạt Champions League mùa giải năm nay.