Bí mật đời tư của Ronaldo bị rò rỉ vì tranh chấp ở tòa án

ANTĐ - Ngôi sao của Real Madrid, Cristiano Ronaldo có thể phải ra toà, sau khi một công ty của Italia kiện tụng đòi bồi thường 10 triệu euro. Từ đây, bí mật đời tư của tuyển thủ người Bồ Đào Nha cũng bị phanh phui.

 

Proto Enterprises, công ty của tỷ phú bất động sản Alessandro Proto, từng bán cho tiền đạo của Real Madrid một chuỗi tài sản, trong đó có căn hộ siêu sang trị giá 11,8 triệu bảng trên tòa tháp Trump Tower ở New York.  

Ronaldo trước đó đã phủ nhận việc mua một số bất động sản từ Proto

Proto giải thích, họ đã bán cho Ronaldo căn hộ xa xỉ trên tầng cao của tòa tháp Trump Tower, tọa lạc tại Đại lộ số 5, New York hồi năm ngoái.

Tuần trước, Ronaldo kịch liệt phủ nhận điều đó. “Tên tuổi và hình ảnh của Ronaldo đã bị Proto sử dụng trong một thời gian dài. Đó là những thông tin không đúng sự thật và chúng tôi sẽ đưa trường hợp này ra tòa án ở Italia để đòi lại sự công bằng” – đại diện của Ronaldo cho biết. 

Proto đã cung cấp thông tin Ronaldo mua căn hộ ở New York rồi tặng cho Hari

Tuy nhiên, Proto đã phản pháo trong thông báo đưa ra vào ngày 20-3, tập trung vào hợp đồng mua bán căn hộ siêu sang ở New York. Theo cáo buộc mà Protto gửi tới tòa án ở Madrid, cựu tiền đạo của M.U đã nói sai sự thật và vu khống.

“Ronaldo là người mua căn hộ đắt đỏ ở New York sau đó tặng bất động sản này cho người bạn ở Morocco, Badr Hari. Nó là thực tế mà Ronaldo chưa bao giờ tiết lộ trước đó. Proto xin lỗi vì tiết lộ bí mật này, nhưng luật pháp Mỹ rất chặt chẽ và chúng tôi chỉ làm việc của mình” - thông tin từ Proto cung cấp.

Thông tin phát ra từ Proto một lần nữa khiến giới hâm mộ bất ngờ về Ronaldo, khi cầu thủ này tặng hẳn một căn hộ cao cấp cho người bạn thân.

Vì sao Ronaldo giấu diếm việc tặng hẳn một căn hộ siêu sang cho Hari là một dấu hỏi lớn

 

Trên thực tế, câu chuyện giữa Ronaldo và Hari là chủ đề gây tranh cãi trên giới truyền thông từ cuối năm ngoái. Những chuyến bay đều đặn hàng tuần từ Madrid, Tây Ban Nha tới Morocco bằng máy bay riêng của CR7 khiến người ta đặt dấu hỏi về mối quan hệ trên mức thân mật của bộ đôi này, thậm chí có nhà báo của Pháp còn cáo buộc tiền đạo của Real Madrid quan hệ đồng tính với Hari.

Gần đây, đích thân Chủ tịch của Real Madrid, Florentino Perez đã dò hỏi vua Morocco về hoạt động của Ronaldo tại quốc gia này. Việc Ronaldo thường xuyên đi về trong ngày giữa Tây Ban Nha và Morocco rõ ràng đó là mối quan hệ không bình thường, không giúp ích cho màn trình diễn trên sân của CR7.