Bị loại ở bán kết, đội U22 vẫn có 4 tuyển thủ "đủ trình" lên U23 Việt Nam

ANTD.VN - Bốn tuyển thủ của đội tuyển U22 Việt Nam vừa được giới thiệu lên HLV Park Hang-seo, cho hành trình ở Vòng loại U23 châu Á sắp tới của đội tuyển U23.

Bị loại ở bán kết giải U22 Đông Nam Á sau trận thua 0-1 trước U22 Indonesia, U22 Việt Nam vẫn có những điểm sáng nhất định về mặt cá nhân. Theo FOX Sports, đã có 4 cái tên được HLV Nguyễn Quốc Tuấn đề xuất bổ sung cho ĐT U23 Việt Nam, là đội trưởng Trần Thanh Sơn, tiền vệ Phan Thanh Hậu, hậu vệ Lê Văn Xuân và tiền đạo Trần Danh Trung.

Phan Thanh Hậu (trắng) trong màu áo U22 Việt Nam (Ảnh: Sport5)

Tại giải U22 Đông Nam Á 2019, cả 4 tuyển thủ này đều thể hiện được sự nỗ lực và phong độ ổn định trong suốt giải đấu. Đội trưởng Trần Thanh Sơn, với tấm băng thủ quân trên tay, đã nói lên tất cả. Sự ổn định, điềm tĩnh của tiền vệ HAGL luôn mang tới sự cân bằng cho đội hình của HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

Trong khi đó, Phan Thanh Hậu, người từng nằm trong top 40 cầu thủ trẻ triển vọng nhất thế giới đã tiếp tục chứng minh được năng lực của mình. Thanh Hậu nhỏ con, đầy kỹ thuật và luôn có những pha đi bóng ma thuật. Điểm nhấn đáng chú ý nhất với Thanh Hậu chính là pha solo đẳng cấp ghi bàn vào lưới U22 Timor Lester ở vòng bảng.

Hai tuyển thủ còn lại là Lê Văn Xuân và Trần Danh Trung đều là những phát hiện thú vị. Trong khi Văn Xuân cho thấy sự đa năng hiếm có của mình, khi có thể chơi tốt ở nhiều vị trí khác nhau như hậu vệ, tiền vệ trung tâm và thậm chí là tiền đạo, thì Danh Trung lại là một mẫu tiền đạo hiện đại, với tốc độ, sự càn lướt và khả năng chớp thời cơ tốt.

Trong trận bán kết với U22 Indonesia, việc thiếu Danh Trung đã khiến cho hàng công của chúng ta bị ảnh hưởng, không thể tạo ra sức ép cần có lên khung thành đối thủ.

HLV Park Hang-seo hẳn sẽ cảm thấy thú vị với 4 cái tên được tiến cử này. Nhất là khi ông đang cần sức sống mới cho ĐT U23 Việt Nam dự Vòng loại U23 châu Á sắp tới. 4 cầu thủ này cũng có thể là nhân tố chủ chốt giúp ĐT U22 Việt Nam chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 30 vào tháng 11 năm nay.