Bị loại đau đớn khỏi World Cup 2018, Tây Ban Nha lập tức thay HLV mới

ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) vừa chính thức bổ nhiệm cựu thuyền trưởng Barca - Luis Enrique làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia nước này thời hậu World Cup 2018.

Kỳ Mundial thứ 21 diễn ra ở nước Nga đã diễn ra không như mong đợi với ĐT Tây Ban Nha. Giành vé vào vòng 1/8, nhưng họ đã phải xách vali về nước sớm sau trận thua chủ nhà Nga trên chấm luân lưu 11m.

Sau khi về nước, HLV tạm quyền Fernando Hierro đã rút lui, khiến RFEF buộc phải nhanh chóng tìm kiếm HLV mới. Người được chọn chính là Luis Enrique. Như vậy, trong vòng chưa đầy 1 tháng, chiếc ghế nóng này đã có những biến động lớn khi có tới 3 người ngồi.

Tân HLV trưởng đội tuyển Tây Ban Nha Luis Enrique

Trước khi Hierro phải làm công việc tạm quyền, RFEF đã sa thải Julen Lopetegui chỉ cách thời điểm khai mạc World Cup 2018 ít ngày. Ông Lopetegui bật bãi vì "đi đêm" với Real Madrid trong lúc La Roja cần sự tập trung nhất cho kế hoạch chinh phục.

Trở lại với Luis Enrique, đây là một trong những chiến lược gia người Tây Ban Nha thành công nhất trong vài năm qua. Ông từng có 3 năm dẫn dắt Barca và giúp đội bóng này thăng hoa với nhiều danh hiệu cao quý (Champions League, La Liga, cúp Nhà Vua). Ông rời Nou Camp sau mùa 2016/17 và hiện chưa làm việc ở bất cứ đâu dù từng được cho là liên hệ với Chelsea.

Chủ tịch RFEF Luis Rubiales khẳng định việc bổ nhiệm Enrique là "nằm trong tính toán", đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ về tinh thần "hy sinh" của Enrique. Việc dẫn dắt ĐTQG sẽ không giúp HLV này kiếm được nhiều tiền như dẫn dắt một CLB giàu có nào đó.

Được biết, màn ra mắt của Luis Enrique trên cương vị mới sẽ là cuộc đối đầu với đội tuyển Anh trong khuôn khổ UEFA Nations League vào ngày 8-9-2018.