Bị Công Phượng chọc thủng lưới, CLB Hà Nội vẫn ngược dòng đoạt Siêu cúp Quốc gia

ANTD.VN - Tiền đạo Nguyễn Công Phượng mở tỉ số cho CLB TP.HCM ngay ở phút 19', nhưng CLB Hà Nội vẫn giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trong trận tranh Siêu cúp Quốc gia chiều nay (1-3-2020) trên SVĐ Thống Nhất.

Diễn ra trên sân đấu không có khán giả trong hoàn cảnh cả nước đang chống dịch Covid-19, trận tranh Siêu cúp Quốc gia giữa CLB TP.HCM và CLB Hà Nội vẫn thu hút sự quan tâm đặc biệt. Đây không chỉ là màn "mở hàng" cho mùa giải mới, mà còn là trận đấu của những đội bóng có tham vọng lớn trong năm 2020.

Công Phượng (số 21) sớm mở tỉ số cho CLB TP.HCM (Ảnh: Đức Đồng)

Với lợi thế sân nhà, CLB TP.HCM áp đảo đội khách ngay từ những phút đầu tiên, nhất là khi Duy Mạnh bị đau và phải rời sân từ phút thứ 4'. Đội bóng phía Nam mở tỉ số ở phút 19', sau cú sút tầm thấp hiểm hóc của Công Phượng. Đây đã là pha lập công thứ 3 của tiền đạo này sau khi trở lại Việt Nam từ Sint-Truidense (Bỉ).

Có bàn dẫn trước nhưng TP.HCM lại không duy trì được lợi thế. Đơn giản là bởi chất lượng đội hình của CLB Hà Nội vẫn đồng đều hơn. Chỉ mất hơn 10 phút để đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm có bàn gỡ 1-1, khi Công Thành bất cẩn đá phản lưới nhà. 

Hà Nội FC trừng phạt sai lầm của Bùi Tiến Dũng và đăng quang (Ảnh: Đức Đồng)

Cuối hiệp 1, thủ thành Bùi Tiến Dũng của TP.HCM không thể bắt dính bóng sau cú sút căng của Hùng Dũng, bóng bật ra và Omar dễ dàng sút bồi giúp đội bóng Thủ đô vươn lên dẫn ngược 2-1.

Bước vào hiệp 2, đội chủ nhà nỗ lực tìm bàn gỡ, nhưng Công Phượng hay Phi Sơn đều không một lần thành công. CLB Hà Nội bảo toàn được chiến thắng 2-1 đến cuối trận và lên ngôi ở Siêu cúp Quốc gia.

Với việc thâu tóm cả ba danh hiệu lớn là V-League, Cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia, CLB Hà Nội là đội bóng thứ hai sau Bình Dương vô địch tuyệt đối mọi giải đấu quốc nội.