Bayern Munich liên tiếp "nổ bom tấn"

ANTĐ - Chỉ trong ngày hôm nay (10-5), người khổng lồ của bóng đá Đức, Bayern Munich đã giành quyền sở hữu 2 trong số những ngôi sao được theo đuổi nhiều nhất châu Âu. 

Bayern Munich vừa xác nhận bản hợp đồng trị giá 27,6 triệu bảng với Renato Sanches, cầu thủ này đã ký bản thỏa thuận có thời hạn 5 năm với nhà ĐKVĐ Bundesliga.

Sanches lựa chọn gia nhập Bayern Munich thay cho M.U

Tiền vệ 18 tuổi của Benfica, là một trong những tài năng giàu triển vọng nhất bóng đá châu Âu, từng được liên hệ mạnh mẽ tới M.U. Tuy nhiên, Sanches đã chọn bến đỗ ở Bavaria thay cho Manchester và hoàn tất thủ tục sơ bộ, kiểm tra y tế tại khu tập luyện của “Hùm xám”.

Theo kế hoạch, tuyển thủ người Bồ Đào Nha sẽ gia nhập Bayern Munich vào đầu mùa giải 2016-2017, với bản hợp đồng có hiệu lực tới ngày 30-6-2021.

“Bayern Munich đã theo dõi Renato Sanches trong một thời gian dài”, Chủ tịch Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge cho biết, “Chúng tôi hài lòng sau khi giành quyền sở hữu cầu thủ người Bồ Đào Nha, bất chấp phải cạnh tranh với một số tên tuổi lớn”.

Thất bại trong việc thuyết phục Sanches tới Old Trafford là “trận thua khác” của phó Chủ tịch M.U, Ed Woodward, người dẫn đầu chính sách chuyển nhượng của Quỷ đỏ.

Woodward trước đó từng theo đuổi ký hợp đồng với Cesc Fabregas, Toni Kroos và Thiago Alcantara, nhưng tất cả trong số họ lần lượt lựa chọn đến Chelsea, Real Madrid và Bayern Munich.

Với thỏa thuận gia nhập Bayern Munich, Sanches - do siêu cò Jorge Mendes môi giới - trở thành cầu thủ trẻ đắt giá thứ tư trong lịch sử bóng đá thế giới. Ngôi sao này chỉ rẻ hơn chút đỉnh so với Wayne Rooney khi gia nhập M.U vào năm 2004 với giá 27,8 triệu bảng.

Raheem Sterling, cầu thủ gia nhập Man City từ Liverpool với giá 46,9 triệu bảng hồi mùa hè năm ngoái, vẫn là cầu thủ trẻ đắt giá nhất hành tinh.

Hummels quyết định rời Dortmund để trở lại Bayern Munich

Cũng trong ngày hôm nay, Bayern Munich hoàn tất chữ ký với tuyển thủ người Đức, Mats Hummels từ kình địch Borurssia Dortmund. Số tiền “Hùm xám” phải chi cho thương vụ này là 30,7 triệu bảng.

Hummels trở lại Bavaria sau 7 năm chia tay để tới Dortmund. Ngôi sao này trước đó trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Bayern Munich, nhưng thất bại trong mục tiêu giành một vị trí trong đội hình chính thức dưới triều đại của Louis van Gaal.

“Hummels quyết định chia tay đội bóng từng 8 lần vô địch Đức, 12 tháng trước lúc hợp đồng kết thúc để gia nhập Bayern Munich, bắt đầu từ ngày 1-7-2016” - thông tin đăng tải trên website của Dortmund.

Tại Bayern Munich, Hummels sẽ thi đấu dưới sự dẫn dắt của Carlo Ancelotti, sau khi cựu HLV của Real Madrid, Chelsea và AC Milan được bổ nhiệm thay thế Pep Guardiola, người chuyển đến Anh dẫn dắt Man City.