“Bầu” Đức: “Tôi không xen vào chuyện tình cảm của Công Phượng”

ANTĐ - Ông chủ của HAGL Đoàn Nguyên Đức khẳng định ở tuổi của Công Phượng, việc phát sinh tình cảm yêu đương là chuyện rất bình thường và không nên cấm đoán hay áp đặt gì với ngôi sao này.

“Bầu” Đức: “Tôi không xen vào chuyện tình cảm của Công Phượng” ảnh 1Công Phượng không nên để chuyện riêng tư ảnh hưởng tới sự nghiệp

Trong những ngày qua, bức ảnh Công Phượng hôn đắm đuối một ca sĩ trẻ khiến cộng đồng mạng xôn xao. Ngôi sao trẻ của bóng đá Việt Nam nhận được nhiều sự ủng hộ, nhưng cũng nhiều người cho rằng Công Phượng đang chớm vướng vào những scandal ngoài sân cỏ làm ảnh hưởng tới phong độ. Trên thực tế, bức ảnh đó được tung lên mạng trước thời điểm HAGL thua trên sân của ĐTLA ở vòng 2 V-League, trận đấu mà Công Phượng đã chơi vô cùng mờ nhạt. Trước sóng gió của dư luận, “bầu” Đức đã phải lên tiếng. 

Khác với những gì mà người ta dự đoán, ông chủ của HAGL tỏ ra khá thoáng trong vấn đề tình cảm của các cầu thủ “gà nòi”. “Tôi nghĩ khi đến tuổi, chuyện nảy sinh tình cảm với bạn khác giới cũng là điều bình thường. Có gì đâu mà phải làm lớn chuyện. Tôi không muốn xen vào chuyện của Công Phượng vì tôi nghĩ điều đó không cần thiết. Cậu ấy cũng là con người, có nhu cầu về tình cảm, yêu đương. Ai cũng vậy thôi, sao lại cấm người ta. Công Phượng yêu ai mà không làm ảnh hưởng đến đạo đức gia phong, đến sự nghiệp thì tôi tán thành. Còn ngược lại tôi sẽ có trách nhiệm khuyên bảo. Tôi nghĩ tất cả đang chỉ mới bắt đầu với Công Phượng, cậu ấy cần học cách ứng xử chuyên nghiệp trước công chúng và phải biết giữ hình ảnh của mình”, “bầu” Đức nói.

Sau thất bại ở vòng trước, lúc này Công Phượng và các đồng đội đã trở lại thành phố Pleiku để chuẩn bị cho trận đấu ở vòng 3 V-League 2015 tiếp Thanh Hóa. Việc được trở lại sân nhà với sự cổ vũ cuồng nhiệt của các khán giả được cho là cơ hội tốt để các cầu thủ trẻ HAGL tìm lại cảm giác chiến thắng và lấy lại niềm tin. Nhất là với Công Phượng bởi hơn ai hết, đây là thời điểm để cầu thủ này chứng minh mình có thể vượt qua sự cố nhờ những màn trình diễn trên sân cỏ.