Bầu Đức: "HAGL thua là đúng, thắng mới lạ"

ANTĐ - Chia sẻ với báo chí, Chủ tịch CLB HAGL Đoàn Nguyên Đức ("bầu" Đức) thẳng thắn cho rằng các đội bóng lẫn trọng tài đang "đánh hội đồng" lứa Công Phượng. Ông Đức cũng cho biết đã sớm chuẩn bị tâm lý cho khả năng xấu nhất là đội phải xuống chơi giải hạng Nhất mùa sau.

Trước trận gặp đương kim vô địch Bình Dương vào chiều mai (19-7), HAGL đã trải qua chuỗi 11 trận không biết thắng, xếp thứ 13/14 với vỏn vẹn 10 điểm sau 16 vòng đấu.

Nói về thành tích bết bát của đội, "bầu" Đức tỏ ra bình thản: "Bọn nhỏ đều là cầu thủ trẻ 19, 20 tuổi thôi, trình độ mới chỉ đạt đến vậy thì thua là đúng, thắng mới lạ". Song ông chủ HAGL không quên đề cập một lý do khác ngoài chuyên môn, với giọng bức xúc: "Các đội bóng xúm lại đánh hội đồng, các trọng tài xúm lại đánh hội đồng thì ai mà chịu nổi".

Bầu Đức: "HAGL thua là đúng, thắng mới lạ" ảnh 1

"Bầu" Đức cho rắng, Công Phượng (áo trắng) và đồng đội đang bị "đánh hội đồng"

"Bầu" Đức chia sẻ, rằng dù thành tích của đội chưa được như ý muốn, song ông vẫn cảm thấy vui và tự hào khi "đám trẻ" vẫn giữ được bản sắc, càng đá càng tiến bộ. Và đặc biệt, HAGL đi tới các sân khán giả ùn ùn kéo tới sân. Người ta chen chúc mua vé, thậm chí bỏ tiền mua vé chợ đen đắt gấp 4-5 lần mệnh giá gốc để được vào sân xem lứa Công Phượng của ông thi đấu. "Sau 16 vòng đấu, tôi đã làm được điều đó khi kéo được khán giả tới sân đông dù HAGL đang bị 13 CLB còn lại đá cho lên bờ xuống ruộng", "Bầu" Đức khẳng định.

Nhiều người e ngại với vị trí và năng lực hiện tại, HAGL có nguy cơ nhận suất xuống hạng duy nhất mùa này. Tuy nhiên, người đứng đầu đội bóng phố Núi đón nhận điều này một cách bình thản: "Tôi đã đoán định và chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước nên hồi đầu giải mới tuyên bố trước toàn đội hãy cứ đá đẹp, đá hết mình theo năng lực của mình. Việc xuống hạng là điều không thể chối bỏ vì đội nào cũng muốn đánh bại HAGL. Tôi nói thẳng, chơi hết mình các trận còn lại. Nếu xuống hạng, tôi chịu trách nhiệm và chúng tôi sẽ cùng nhau làm lại từ đầu vì tôi còn khả năng tài chính, các bạn còn quá trẻ".

Bầu Đức: "HAGL thua là đúng, thắng mới lạ" ảnh 2

Được trui rèn ở V-League giúp các cầu thủ trẻ HAGL trưởng thành, chững chạc hơn

Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức cũng đồng thời gạt bỏ việc sẽ mua các cầu thủ chất lượng để tăng cường sức mạnh cho đội, cũng như khẳng định tiếp tục trao quyền HLV trưởng cho Graechen.

Không thể phủ nhận sự xuất hiện của lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... được đào tạo bài bản bằng công nghệ Arsenal đã thổi làn gió tươi mát vào V-League 2015, hút khán giả trở lại với các sân bóng mỗi dịp cuối tuần.

Với nhiều CLB ở V-League, khán giả được xem là tài sản quý giá nhất của đội bóng. Những CLB thừa thãi thành tích, điển hình như Hà Nội T&T vẫn đang mải miết đi giải bài toán kéo khán giả tới sân. Trận đấu đông khán giả nhất của đội bóng này tại 16 vòng đấu vừa qua cũng là trận tiếp HAGL trên sân nhà. Điều đó cho thấy, dù chưa thể thành công về mặt thành tích song kết quả trên đáng để những người làm bóng đá như "bầu" Đức mãn nguyện, tự hào.

Có thể ở độ tuổi mới 19-20, lứa Công Phượng chưa thể thể hiện được nhiều ở sân chơi khắc nghiệt, phức tạp như V-League 2015. Nhưng những gì trải nghiệm, học hỏi được ở mùa đầu tiên sẽ giúp số cầu thủ này trưởng thành nhanh chóng. Giới chuyên môn nhận định, ở những mùa sau, HAGL có thể sẽ là đối trọng chạy đua chức vô địch với phần còn lại của V-League.