Bầu Đệ: "Cho HLV Đức Thắng từ chức vì không cùng quan điểm"

ANTD.VN - "Đức Thắng là một HLV giỏi, có đạo đức tốt. Nhưng tôi và cậu ấy không có được sự thống nhất", bầu Đệ lý giải việc chia tay chiến lược gia 43 tuổi.

Hôm nay 1-7, CLB Thanh Hóa và HLV Nguyễn Đức Thắng đã làm các thủ tục thanh lý hợp đồng, sau khi chiến lược gia 43 tuổi này đệ đơn từ chức.

Thông tin với truyền thông về lý do để HLV Đức Thắng ra đi, bầu Đệ (Chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Văn Đệ) cho biết: "Tôi có những nguyên tắc riêng của mình mà Thắng không đồng ý. Với tôi, trong một tập thể thì từ chủ tịch CLB đến HLV trưởng không được độc quyền mà cần có sự tương hỗ lẫn nhau".

HLV Đức Thắng (bìa phải) rời CLB Thanh Hóa vì bất đồng quan điểm với bầu Đệ

Theo bầu Đệ, ông muốn giám sát nhiều công việc, từ chiến thuật, các bài binh bố trận, cách dụng người, mua cầu thủ... và HLV Đức Thắng cần phải báo cáo để ông báo cáo Hội đồng quản trị công ty - đơn vị chủ quản đội bóng.

"Việc giám sát cũng chỉ là làm đội bóng mạnh lên. Nhưng tôi và Thắng không có được sự thống nhất", bầu Đệ nói.

Nguyễn Đức Thắng tiếp quản ghế HLV trưởng CLB Thanh Hóa vào giữa lượt đi mùa 2018 và sau hơn một mùa giải đã giúp đội bóng xứ Thanh gặt hái thành tích.

Đầu mùa này, sau khi tập đoàn FLC rút xin, CLB Thanh Hóa rơi vào bết bát tài chính do cầu thủ không có tâm trí thi đấu. Tuy nhiên HLV Đức Thắng vẫn sát cánh cùng học trò. Tới vòng 6, bầu Đệ trở lại, CLB Thanh Hóa có nguồn tài chính ổn định và đã tạo cú ngược dòng ngoạn mục khi từ vị trí chót bảng leo lên thứ 5/14 khi lượt đi kết thúc.

Việc CLB Thanh Hóa chia tay HLV Đức Thắng khiến các cổ động viên nuối tiếc và có những dự cảm thiếu tích cực về thành tích của đội nhà ở lượt về V-League 2019 khởi tranh sau đây ít ngày.

Thậm chí, nhiều cổ động viên Thanh Hóa còn phản ứng lãnh đạo CLB theo hướng tiêu cực khi "kêu gọi" người hâm mộ xứ Thanh không nên đến sân cổ vũ đội bóng ở 2 trận đấu tới đây, xem như một sự ủng hộ cho HLV Đức Thắng vì cách đối xử không tốt từ đội nhà.

HLV Vũ Quang Bảo tiếp quản "ghế nóng"

Cùng trong hôm nay, CLB Thanh Hóa thanh lý hợp đồng với HLV Nguyễn Đức Thắng và ký hợp đồng với HLV Vũ Quang Bảo.

Bầu Đệ đánh giá, ông Bảo là HLV giàu kinh nghiệm và cho biết, vị tân HLV này đã đồng ý với những điều khoản mà ông Đệ đưa ra.

Ngay chiều nay, HLV Vũ Quang Bảo đã gặp gỡ cầu thủ và có buổi tập đầu tiên cùng đội, chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân Khánh Hòa ngày 7-7 tới.

Bầu Đệ: "Cho HLV Đức Thắng từ chức vì không cùng quan điểm" ảnh 2

HLV Vũ Quang Bảo từng dẫn CLB Thanh Hóa mùa 2015

Ông Vũ Quang Bảo sinh năm 1955, là cựu cầu thủ của đội Quân khu 4, Thể Công và Sông Lam Nghệ An. Trên cương vị huấn luyện, ông từng giúp CLB Quảng Nam thăng hạng V-League năm 2013. HLV Vũ Quang Bảo cũng từng dẫn dắt Thanh Hóa từ tháng 9-2014 đến tháng 3-2015 trước khi dẫn CLB Cần Thơ - đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhất.

Về phần mình, HLV Nguyễn Đức Thắng có thể về dẫn CLB Viettel, đội bóng vừa chia tay HLV Hàn Quốc 2 vòng đấu trước và cũng là nơi giúp Đức Thắng có sự nghiệp lừng lẫy khi còn là hậu vệ CLB Thể Công.