Bất ngờ cựu Còi vàng Võ Minh Trí trúng cử Ban chấp hành VFF

ANTD.VN - Tham gia ứng cử sau khi vừa giải nghệ, cựu trọng tài Võ Minh Trí nhận sự tín nhiệm và trở thành một trong 17 ủy viên Ban chấp hành VFF nhiệm kỳ VIII (2018-2022).

Ngày 8-12, Đại hội nhiệm kỳ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nhiệm kỳ 2018-2022 kéo dài hơn 6 tiếng so với dự kiến ban đầu, phải tới 22h đêm mới hoàn thành công tác nhân sự và ra mắt nhân sự khóa mới.

Theo đó, đại hội đã bầu ông Lê Khánh Hải - Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, làm Chủ tịch. Phó Chủ tịch gồm các ông: Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch chuyên môn, Cấn Văn Nghĩa - Phó Chủ tịch tài chính và vận động tài trợ, ông Cao Văn Chóng - Phó Chủ tịch truyền thông.

Cựu Còi vàng Võ Minh Trí được tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành VFF và là ứng viên cho vị trí Trưởng ban Trọng tài VFF thay ông Nguyễn Văn Mùi xin rút lui

Ngoài 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt (mặc định là ủy viên Ban chấp hành), đại hội còn bầu ra 13 ủy viên còn lại.

So với nhiệm kỳ VII là 23 người, số ủy viên Ban chấp hành VFF khóa VIII buộc phải cắt giảm 5 người cho phù hợp với yêu cầu của FIFA. Đồng thời số tổ chức thành viên nhiệm kỳ này tăng 5 thành viên so với nhiệm kỳ trước lên con số 71, vì vậy, cuộc đua vào Ban chấp hành diễn ra khá quyết liệt.

Kết quả, 13 ủy viên được bầu gồm các ông: Trần Anh Tú - Chủ tịch công ty VPF, Nguyễn Quốc Hội - Chủ tịch CLB Hà Nội, Lê Văn Thành - Chủ tịch Công ty Động Lực, Phạm Ngọc Tuấn - TGĐ Vietfootball, Bùi Xuân Hòa - Chủ tịch CLB Đà Nẵng, Nguyễn Hồng Thanh - TGĐ CLB SLNA, Trần Mạnh Hùng - Chủ tịch CLB Hải Phòng, Phạm Thanh Hùng - Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh, Nguyễn Tấn Anh - Trưởng đoàn bóng đá HAGL, Đỗ Mạnh Dũng - Giám đốc Trung tâm thể thao Viettel, Nguyễn Húp - GĐĐH CLB Quảng Nam, Dương Văn Hiền - Phó ban Trọng tài VFF khóa VII, Võ Minh Trí - Phó ban trọng tài TP.HCM.

Trong số này, ông Võ Minh Trí là cái tên lần đầu tiên góp mặt trong Ban chấp hành VFF và được xem là bất ngờ lớn của cuộc bầu cử, khi vượt qua nhiều gương mặt quản lý bóng đá, cựu ủy viên Ban chấp hành...

Khi còn làm trọng tài, ông Võ Minh Trí được đánh giá cao về chuyên môn lẫn đạo đức

Ông Võ Minh Trí (46 tuổi) là trọng tài chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam, từng đoạt nhiều danh hiệu Còi vàng trong nước và là trọng tài Việt Nam được mời làm nhiệm vụ nhiều nhất ở các giải quốc tế. Giải nghệ năm 2017, ông Võ Minh Trí tiếp tục gắn bó với nghề bằng việc tham gia công tác giám sát trọng tài và giảng dạy các khóa huấn luyện trọng tài trong nước.

Trong lần đầu tiên ứng cử tại đại hội VFF khóa VIII, ông Trí được các tổ chức thành viên tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành. Cùng với đàn anh Dương Văn Hiền, ông Võ Minh Trí là ứng viên sáng giá cho vị trí Trưởng ban Trọng tài VFF nhiệm kỳ này.

Ngoài chức danh Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch, 17 ủy viên Ban chấp hành, đại hội VFF còn bầu Ban Kiểm tra gồm 3 người, do Đại tá Nguyễn Hiền Lương - Trưởng phòng TDTT Bộ Công an, làm Trưởng ban.