Bất ngờ: Croatia mang "gen vô địch" nhiều nhất trong 4 đội ở bán kết

ANTD.VN - Trong 4 đội góp mặt ở bán kết World Cup 2018, Croatia là đội tuyển yếu thế nhất nếu đặt lên bàn cân. Tuy nhiên, có một điều thú vị, họ lại là đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ có phẩm chất vô địch nhất.

"Gen vô địch" là điều người ta thường nói về Bayern Munich ở giải Bundesliga hay Real Madrid ở Champions League. Đại để, những cầu thủ đầu quân cho các CLB này mặc nhiên được mang một loại "gen" chiến thắng trong mình, khi họ sống trong một tập thể đã quen với điều đó.

Croatia đang sở hữu nhiều nhà vô địch Champions League nhất tại bán kết World Cup

Vậy vô địch Champions League có liên quan gì đến vô địch World Cup hay không? Câu trả lời là có. Hai khái niệm tưởng như không có sợi dây liên hệ nào, trên thực tế lại có mối liên quan mật thiết đến nhau. Nói một cách dễ hiểu hơn, bước lên đỉnh cao châu Âu giúp mỗi cầu thủ như nạp thêm vào mình một thứ năng lượng chiến thắng. Đó được gọi là phẩm chất của một nhà vô địch.

Người ta thống kê trong hơn 10 năm qua, những đội vô địch thế giới đều có số cầu thủ từng vô địch Champions League nhiều nhất trong đội hình, nếu so với các đối thủ còn lại. Chẳng hạn, ĐT Đức năm 2014 có 6 nhà vô địch (Neuer, Lahm, Boateng, Schweinsteiger, Khedira, Muller); ĐT Tây Ban Nha năm 2010 có 7 (Casillas, Alonso, Puyol, Pique, Xavi, Iniesta, Busquets) và xa hơn, năm 2006, Italia có 5 người là Pirlo, Gattuso, Nesta, Del Piero và Inzaghi.

Theo hệ quy chiếu này, trong 4 đội góp mặt ở bán kết World Cup năm nay thì Croatia, đội sẽ chạm trán Anh vào 1h sáng 12-7 sẽ có nhiều cơ hội đăng quang nhất, khi có số cầu thủ từng vô địch Champions League nhiều nhất so với 3 đội còn lại.

Cụ thể, đội bóng của HLV Dalic có Modric, Kovacic (Real), Rakitic (Barca) và Mandzukic (từng vô địch với Bayern), trong khi Pháp, Bỉ hay Anh chỉ có một nhà vô địch lần lượt là Varane, Cahill và Vermaelen.

Liệu đây có phải là một điểm tựa để Modric và các đồng đội bước lên ngôi vị cao nhất hành tinh trong năm nay?