Barcelona - hiện tượng của lịch sử

ANTĐ - Người khổng lồ xứ Catalan, Barcelona đã chứng tỏ sức mạnh áp đảo trong những năm đầu của thế kỷ 21, với kỳ tích giành một nửa số danh hiệu trên khắp các mặt trận mà họ tham dự từ mùa giải 2008-09.

Sau khi đánh bại đội bóng đồng hương Tây Ban Nha, Sevilla để đoạt Siêu cúp châu Âu vào đêm thứ Ba, Barcelona giành 20 chức vô địch từ 40 giải đấu gần đây mà họ góp mặt. Ngoài các danh hiệu ở La Liga, Champions League, cúp nhà Vua Tây Ban Nha, Siêu cúp Tây Ban Nha, Siêu cúp châu Âu và cúp các CLB vô địch thế giới, người khổng lồ xứ Catalan có thể cải thiện thành tích lên hơn 50% nếu đánh bại Athletic Bilbao trong trận Siêu cúp Tây Ban Nha sắp tới (thi đấu theo thể thức lượt đi, lượt về). Không chỉ có vậy, Barcelona cũng có thể “bỏ túi” thêm một chức vô địch nữa trong năm 2015, khi đối đầu với Club America, River Plate và Auckland City vào tháng 12 tới tại cúp các CLB vô địch thế giới ở Nhật Bản.

Cho đến nay, đội bón chủ sân Nou Camp vẫn duy trì được đội hình ổn định, giàu sức bùng nổ, với các ngôi sao gắn bó trong chuỗi thành công bắt đầu vào mùa giải 2008-2009. Lionel Messi, Andres Iniesta, Gerard Pique, Pedro và Sergio Busquets… đã giúp người khổng lồ xứ Catalan khép lại một năm vô tiền khoáng hậu với 6 chức vô địch chỉ trong năm 2009.

Trong 7 mùa giải gần đây, Barcelona áp đảo trước đại kình địch tại giải quốc nội, Real Madrid với 5 chức vô địch La Liga, 3 chức vô địch cúp nhà Vua Tây Ban Nha. Họ khởi đầu cho mùa giải năm nay bằng danh hiệu Siêu cúp châu Âu và được đánh giá rất cao cho khả năng “bỏ túi” chức vô địch cúp nhà Vua Tây Ban Nha, nơi đoàn quân của HLV Luis Enrique đối đầu với Athletic Bilbao, trước lúc bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch tại La Liga.

Tương tự như vậy, người khổng lồ xứ Catalan cũng vượt trội tại đấu trường khu vực. Chiến thắng vượt qua Juventus trong trận chung kết Champions League hồi tháng 5 mang lại cho Barcelona chức vô địch châu Âu thứ 5, tất cả đều đến trong vòng 25 năm trở lại đây.

Chỉ tính riêng triều đại của HLV Pep Guardiola, Barcelona giành được 13 chức vô địch từ năm 2009 đến 2011. Với phần lớn các danh hiệu đều đến từ sau năm 1990, người khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha gặt hái thành công hơn so với bất cứ CLB nào của châu Âu. Có lẽ, phải chờ đợi thêm nhiều thập kỷ nữa người ta mới được chứng kiến một đội bóng gặt hái thành công rực rỡ đến như vậy.

Chiến thắng sít sao vượt qua Sevilla với tỷ số 5-4 hồi đầu tuần cũng giúp Barcelona vượt qua thành tích của Real Madrid và AC Milan trên bình diện quốc tế, giành 19 danh hiệu, nhiều hơn 1 so với đội bóng của Madrid và đại diện của Italia. Tuy nhiên, họ vẫn còn thiếu 1 chức vô địch ở ngoài Tây Ban Nha nữa để cân bằng thành tích của Al-Ahly - đội bóng của Ai Cập, với 20 danh hiệu.

Các danh hiệu của Barcelona từ năm 2009:

La Liga - 2009, 2010, 2011, 2013, 2015 (5)

Champions League - 2009, 2011, 2015 (3)

Cúp nhà Vua - 2009, 2012, 2015 (3)

Siêu cúp Tây Ban Nha - 2009, 2010, 2011, 2013 (4)

Siêu cúp châu Âu - 2009, 2011, 2015 (3)

Cúp các CLB vô địch thế giới - 2009, 2011 (2)

Các danh hiệu quốc tế

Al-Ahly (Ai Cập) - 20

Barcelona (Tây Ban Nha) - 19

AC Milan (Italia) - 18

Real Madrid (Tây Ban Nha) - 18