Barcelona được mời gia nhập Ligue 1

ANTĐ - Tương lai của Barcelona đang trở thành chủ đề tranh cãi trên báo chí. Ngoài khả năng tiếp tục đua tranh tại La Liga, hoặc cùng Espanyol thi đấu ở Catalan, đội bóng chủ sân Nou Camp cũng có thể tới Pháp.

Barcelona được mời gia nhập Ligue 1 ảnh 1Barcelona có thể gia nhập Ligue 1 nếu bị khai trừ khỏi La Liga

Thủ tướng Pháp Manuel Valls vừa gây “sốc” cho giới hâm mộ bằng tuyên bố, Barcelona được chào đón chuyển sang giải Ligue 1 thi đấu, nếu xứ Catalonia tách khỏi Tây Ban Nha và đội bóng không còn được cho phép đua tranh tại La Liga. Một cuộc trưng cầu dân ý về khả năng độc lập của Catalan đã khiến cho tương lai của Barcelona tại La Liga bị đặt dấu hỏi. Tuy nhiên, mối lo phải làm “vua xứ mù” của người hâm mộ Barcelona phần nào được giải tỏa trước lời đề nghị của ông Valls. Thủ tướng Pháp là một fan của đội bóng chủ sân Nou Camp và ông sẵn sàng chào đón đội bóng “con cưng” đến Pháp trong cuộc trả lời phỏng vấn của tờ Journal du Dimanche.

“Monaco đang chơi ở Ligue 1, vậy tại sao Barcelona lại không? Tôi là một CĐV lớn của bóng đá, một fan cuồng của Barcelona. Những người Pháp đều biết điều đó và hay hỏi tôi về đội bóng chủ sân Nou Camp” - ông Valls nói.

Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Luis Enrique sẽ không được cho phép gia nhập Ligue 1 nếu không tốn kém một khoản chi phí. Hồi tháng 1-2014, Monaco phải trả 50 triệu euro để tiếp tục đua tranh tại giải đấu hàng đầu của Pháp. Đó là khoản tiền nộp một lần cho phép đội bóng của một nước có chủ quyền đua tranh tại Ligue 1 mà vẫn được miễn luật thuế của Pháp, điều có thể được cân nhắc như là giải pháp cho Barcelona.

Cuộc bầu phiếu để Catalan độc lập không liên quan đến bóng đá, nhưng với một CLB danh tiếng như Barcelona, một trong những đội bóng lớn nhất thế giới, người ta đã lôi kéo đội bóng chủ sân Nou Camp nhằm hướng tới các mục tiêu chính trị. Barcelona từng bị phạt 40.000 euro vì CĐV của CLB vẫy cờ Catalan tại trận đấu ở Champions League, gặp               Leverkusen hồi tháng 9 năm ngoái. Bóng đá Tây Ban Nha sẽ mất nhiều hơn nếu Barcelona rời La Liga. Trong trường hợp không còn đội bóng chủ sân Nou Camp, cuộc đua tại giải đấu hàng đầu xứ sở đấu bò chỉ là câu chuyện riêng giữa các đại diện của Madrid, Real và Atletico.

Trong lúc La Liga không thể tìm đâu một CLB mạnh để thay thế cho Barcelona, Ligue 1 có thêm một quyền lực nhằm cạnh tranh với bóng đá khu vực. PSG thống trị giải quốc nội những năm gần đây, với 3 chức vô địch liên tiếp và sự hiện diện của Barcelona sẽ giúp Ligue 1 cân bằng hơn.

Trên thực tế, Thủ tướng Valls không có ảnh hưởng nhiều trong việc quyết định Barcelona tới Pháp hay không (nếu đội bóng lựa chọn), nhưng ông sẽ là sự khích lệ rất lớn, sau khi công khai tình yêu với đội bóng chủ sân Nou Camp.