Barca lắp "mảnh ghép cuối cùng"

ANTD.VN - Một ngày sau chiến thắng nghẹt thở tại “chảo lửa” San Mames của Athletic Bibao, người khổng lồ xứ Catalan chuẩn bị hoàn tất mảnh ghép còn thiếu cuối cùng cho đội hình.

Alcacer sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho lực lượng của Barcelona

Cùng với màn khởi đầu hoàn hảo trong hành trình bảo vệ chức vô địch La Liga mùa giải 2016-2017, Barcelona cũng hoàn tất công tác cải thiện lực lượng. Trước ngày thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa (31-8), đội bóng chủ sân Nou Camp tiến gần tới bản hợp đồng với Paco Alcacer, cầu thủ sẽ là sự lựa chọn thứ tư trên hàng tấn công của nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha.

Sáng 29-8, Alcacer đã trải qua ca kiểm tra y tế tại Barcelona. Ngôi sao này dự kiến ký hợp đồng 5 năm với người khổng lồ xứ Catalan. Đội bóng chủ sân Nou Camp phải trả 30 triệu euro cho Valencia để đổi lại sự phục vụ của tiền đạo 22 tuổi, kèm theo khoản tiền thưởng 5 triệu euro tùy thuộc vào đóng góp của cầu thủ này cho đội bóng.

Đăng quang chức vô địch La Liga ở mùa trước, nhưng người khổng lồ xứ Catalan thất bại trong mục tiêu bảo vệ danh hiệu tại Champions League. Nguyên nhân được xác định là vì bộ ba tấn công Lionel Messi, Luis Suarez và Neymar bị quá tải.

Mỗi lần “M-S-N” gây thất vọng, HLV Luis Enrique không còn sự lựa chọn khả dĩ thay thế bất cứ vị trí nào trên hàng tấn công, sau khi Pedro Rodriguez sang Chelsea, còn Munir và Sandro Ramirez quá non kinh nghiệm.

Trong số các mục tiêu, Barcelona để mắt tới Alcacer ngay từ đầu. Sức hấp dẫn và tiềm lực tài chính của người khổng lồ xứ Catalan khiến chân sút người Tây Ban Nha cũng như Valencia không thể từ chối, tương tự như trường hợp của David Villa trước đó.

Dù không nổ “bom tấn” như thường lệ, đây vẫn được coi là một trong những mùa hè thành công của Barcelona trên thị trường chuyển nhượng. Họ tái ký hợp đồng với tài năng trẻ Dennis Suarez, cầu thủ là sự bổ sung đáng kể cho hàng tiền vệ.

Dưới hàng phòng ngự, nơi bị cho là điểm yếu cố hữu, Barcelona ký hợp đồng mua Samuel Umtiti từ Lyon, ngôi sao chơi 2 trận cho CLB chủ sân Nou Camp ở mùa này. Sự ra đi của Daniel Alves (sang Juventus) là thiệt thòi không nhỏ với lực lượng của Barcelona, song Enrique vẫn có nhiều sự lựa chọn để thay thế.

Giờ đây, điều mà giới hâm mộ Barcelona chờ đợi nhất là chào đón sự trở lại của Neymar, ngôi sao vừa giúp U23 Brazil lần đầu tiên trong lịch sử giành HCV Olympic. Enrique trước đó cho phép Neymar được nghỉ ngơi thêm vài tuần sau hành trình tại Rio 2016 và cũng là thời điểm các ĐTQG tập trung trở lại chuẩn bị cho các trận đấu vào đầu tháng 9.