Báo Thái tổng kết 'một năm bóng đá... buồn'

ANTD.VN - "2019 là một năm đáng thất vọng với cả bóng đá nam và nữ, một năm mà sự ảm đạm lấn át những khoảnh khắc vui vẻ ngắn ngủi", tờ Bangkokpost bình luận trong bài viết có tựa đề (tạm dịch): "Một năm ảm đạm nhiều hơn là bùng nổ cho bóng đá Thái Lan". 

Trong bài tổng kết năm 2019 của bóng đá nước nhà, Bangkokpost nhấn mạnh tới thất bại của cả đội tuyển nam và nữ tại SEA Games 30.

"U23 nam từ chỗ là đương kim vô địch bị loại ngay từ vòng bảng, còn đội tuyển nữ cũng không thể đòi lại ngôi vô địch", tờ báo của Thái Lan điểm lại thất bại của các đại diện Thái Lan tại SEA Games, trong đó đều đến từ những trận thua trước đại diện của Việt Nam.

Bangkokpost tổng kết một năm ảm đạm của các đội tuyển Thái Lan, bao gồm sự lép vế khi so sánh với các đại diện của Việt Nam (Ảnh chụp màn hình)

Ở cấp độ châu lục, tờ Bangkokpost đánh giá: "ĐTQG Thái Lan đã có khởi đầu đáng xấu hổ tại Asian Cup 2019 khi thua Ấn Độ 1-4 trận ra quân. Sau trận thua, HLV người Serbia - Milovan Rajevac bị sa thải và trợ lý người bản địa Sirisak Yodyardthai khi được đôn lên làm thuyền trưởng đã giúp ổn định con tàu, giúp đội đi tới vòng 16 đội".

Còn tại vòng loại World Cup 2022, ĐTQG Thái Lan bị chê với trận thua Malaysia 0-2 và tạm xếp thứ 3 bảng G, sau Malaysia và Việt Nam.

So sánh đối đầu với các đội tuyển nam của Việt Nam, bóng đá Thái Lan lép vế hoàn toàn khi thua hai, hòa ba trong 5 lần gặp nhau, điển hình là trận thua 0-4 của U23 Thái Lan trên sân Mỹ Đình - trận thua đậm nhất lịch sử đối đầu bóng đá Việt Nam, và thua ĐTQG Việt Nam 0-1 tại King's Cup mà Thái Lan là chủ nhà (xếp 4/4 chung cuộc).

Trong khi tại World Cup nữ 2019, đội tuyển nữ Thái Lan thảm bại cả 3 trận vòng bảng (thua 0-13 trước Mỹ, 1-5 trước Thụy Điển, 0-2 trước Chile) và trở thành đội bị thủng lưới nhiều nhất lịch sử giải (20 bàn). Kết quả này kém xa kỳ World Cup 2015, khi tuyển nữ Thái Lan thua Đức, thua Na Uy, nhưng thắng Bờ Biển Ngà.

Hướng tới năm 2020, bóng đá Thái Lan đặt mục tiêu vô địch AFF Cup, lọt tới vòng loại cuối cùng World Cup 2022 và giành vé dự Olympic Tokyo thông qua VCK U23 châu Á mà họ là chủ nhà. Tuy vậy, Bangkokpost đánh giá đây là những mục tiêu không hề đơn giản, đồng thời bày tỏ hoài nghi vào người cầm lái chính ở cả 3 chiến dịch kể trên - HLV Akira Nishino.

Giải đấu

Việt Nam 

 Thái Lan 

 Asian Cup 2019 Top 8 Top 16
Vòng loại U23 châu Á 2020     Nhất bảng, vào thẳng VCK                                              Nhì bảng, vào VCK nhờ suất

đặc cách cho đội chủ nhà

 AFF Cup nữ 2019  Vô địch Á quân
SEA Games 30 Vô địch cả môn bóng đá nam và bóng đá nữ Đội nam bị loại từ vòng bảng, đội nữ thua Việt Nam ở chung kết.
Vòng loại World Cup 2022  Việt Nam nhất bảng G (11 điểm/5 trận) Thái Lan xếp thứ ba bảng G (8 điểm/5 trận).

Tương quan thành tích bóng đá nam/nữ Việt Nam và Thái Lan tại các giải đấu cùng tham dự năm 2019