Báo Thái: AFC sẽ hoãn vòng loại World Cup tới tháng 10 (?)

ANTD.VN - Tờ SMMsport của Thái Lan dẫn nguồn tin từ cuộc họp khẩn Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cho biết, các trận đấu còn lại của vòng loại World Cup 2022 có thể sẽ hoãn tới tháng 10-2020.

Trước sự bùng phát của dịch Covid-19 trên phạm vi toàn thế giới, AFC đã họp khẩn để xem xét việc hoãn các trận đấu, giải đấu do mình quản lý, trong đó có vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tờ SMMpsort cho biết AFC có thể hoãn vòng loại World Cup tới tháng 10

Tờ SMMsport của Thái Lan cho biết, cuộc họp của AFC với đại diện các liên đoàn thành viên khu vực Đông Á hôm 2-3 đã đi tới kết luận rằng "nên hoãn tất cả các trận đấu còn lại của vòng loại World Cup tới tháng 10 để tránh sự bùng phát của dịch Covid-19".

"Đây mới chỉ là quyết nghị của các đại diện Đông Á, song nhiều khả năng cũng sẽ được các đại diện Tây Á chấp thuận ở cuộc họp cuối tuần này. Sau đó, AFC sẽ gửi đề xuất lên FIFA phê duyệt", SMMsport thông tin thêm.

Tại vòng loại World Cup 2022, Thái Lan và Việt Nam cùng nằm chung bảng G và còn 3 trận chưa đấu, trong đó mỗi đội cùng có một trận trong tháng 3 (Thái Lan - Indonesia ngày 26-3, Việt Nam - Malaysia ngày 31-3) và hai trận trong tháng 6 (Việt Nam gặp Indonesia ngày 4-6, UAE ngày 9-6; Thái Lan gặp UAE ngày 4-6, Malaysia ngày 9-6).

Nếu các trận đấu vòng loại World Cup hoãn tới tháng 10, các đội tuyển, trong đó có Việt Nam sẽ phải điều chỉnh kế hoạch cả năm, bởi ngay tháng 11 sẽ là AFF Cup 2020.

Về phần mình, AFC hiện mới chỉ thông tin kế hoạch hoãn AFC Champions League 2020. Theo đó, các trận đấu dự kiến tổ chức vào tháng 3, 4 sẽ dời sang tháng 5, 6.

Tuy vậy, bản tin của AFC chưa đề cập tới lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022, bởi còn chờ cuộc họp với các đại diện khu vực Tây Á ngày 7 và 8-3.

Tổng thư ký AFC, Dato 'Windsor John, đánh giá: "Đây là khoảng thời gian đầy thách thức và chưa từng có. Chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp hiệu quả cho tất cả".

Còn Chủ tịch AFC, Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa tuyên bố: "AFC sẽ không đặt ai vào nguy cơ trong thời điểm lo ngại về sức khỏe tăng cao. Vì vậy, chúng tôi đã đưa ra một số quyết định hợp lý để hoãn trận đấu và sự kiện".