Báo quốc tế tiếc cho tuyển Việt Nam song tin vào cơ hội đi tiếp

ANTD.VN - Các tờ báo quốc tế bày tỏ nuối tiếc cho đội tuyển Việt Nam ở trận thua ngược Iraq, trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên bảng D vòng chung kết Asian Cup 2019.

Ở trận đấu này, dù bị đánh giá thấp hơn song ĐT Việt Nam mới là những người gây ấn tượng với hai lần vươn lên dẫn bàn. Đáng tiếc thầy trò HLV Park Hang-seo để đối thủ gỡ hòa và thắng ngược 3-2 nhờ pha sút phạt thành bàn phút 90 của Ali Adnan.

Trang chủ của AFC nhận xét: "Iraq hai lần bị dẫn bàn, trước khi siêu phẩm đá phạt của Adnan mang về trọn vẹn 3 điểm và giúp thầy trò Srecko Katanec thở phào nhẹ nhõm, trước một Việt Nam xứng đáng được ngợi ca trong trận đấu ở sân Zayed Sports City".

Việt Nam (áo đỏ) xứng đáng có điểm hơn là trắng tay trước Iraq

Còn bình luận viên Gabriel Tan của kênh FOX Sports nuối tiếc bởi màn trình diễn quả cảm của Việt Nam không được đền đáp: "Việt Nam tưởng như sắp có một điểm xứng đáng, thì trái tim những người yêu mến họ bỗng dưng tan vỡ vào phút cuối cùng".

Ở góc nhìn khác, báo Deutsche Welle của Đức cho rằng kinh nghiệm đã giúp tuyển Iraq hạ Việt Nam: "Đội tuyển Việt Nam có phần ngây thơ, trong khi Iraq lại chơi bóng bằng sự thông minh lanh lợi. Đó là điểm nhấn then chốt người ta thấy trong hiệp 2".

Theo tờ báo này, ĐT Việt Nam đã nhập cuộc quá hăng hái và mạnh mẽ quá mức trong khoảng 60 phút đầu tiên để cuối trận rơi vào trạng thái đuối sức.

Báo Iraq thừa nhận đội nhà thắng nhọc

Báo chí Iraq thì thừa nhận đội nhà gặp nhiều khó khăn trước tuyển Việt Nam. Trang Alhurra gọi kết quả của đội nhà trong trận mở màn tại Asian Cup 2019 là "chiến thắng đầy nhọc nhằn".

Phát biểu sau trận, HLV Srecko Katanec cũng thừa nhận Iraq phải trải qua một trận đấu nghẹt thở: "Tôi đã lường trước một trận đấu khó khăn, nhưng không ngờ khốc liệt đến thế. Ở Iraq, nhiều người nghĩ rằng Việt Nam là đối thủ dễ chơi và chờ đợi vào một chiến thắng cách biệt bốn đến năm bàn. Nhưng tôi chưa bao giờ suy nghĩ như thế. Và sau những gì diễn ra, tôi càng thêm phần tôn trọng họ. Suốt cả trận đấu, họ đã chạy, tranh chấp, tổ chức tấn công không biết mệt mỏi".

Sau trận thua Iraq, ĐT Việt Nam sẽ lần lượt gặp Iran (12-1) và Yemen (16-1) ở hai lượt cuối. Nếu giành được tỷ số khả quan trước Iran và đánh bại Yemen ở trận đối đầu thì khả năng đi tiếp của Việt Nam vẫn rất lớn.

Thua trận ra quân song báo Hàn Quốc tin vào cơ hội đi tiếp của ĐT Việt Nam

Tờ Chosun của Hàn Quốc nhận định trận đấu kế tiếp với Iran sẽ rất khó khăn, nhưng gặp Yemen ở lượt cuối là cơ hội để Việt Nam đi tiếp. "Việt Nam cần chơi phòng ngự chắc chắn hơn và kiên nhẫn chờ đợi đối thủ mệt mỏi trước khi tung đòn kết liễu", nhật báo này bình luận.

Đồng quan điểm, một tờ báo khác của Hàn Quốc là Dong-a Ilbo cho rằng chuỗi bất bại của Việt Nam dưới thời Park Hang-seo đã kết thúc nhưng không phải là thời điểm thất vọng.

"4 trong 6 đội đứng thứ ba sẽ đi vào vòng 1/8 dựa trên thành tích tốt nhất. Việt Nam để thua Iraq ở trận ra quân, nhưng hiệu số giúp đội quân của ông Park đứng trên Yemen, những người thua đậm Iran tới 0-5", Dong-a Ilbo nhận định.