Bảng thành tích mơ ước của nữ cầu thủ Việt Nam lập kỷ lục thế giới

ANTD.VN - Nguyễn Thị Tuyết Dung từng ghi 2 bàn bằng hai chân từ chấm phạt góc trong cùng một trận đấu được báo chí thế giới ngợi ca và mới đây, cô góp công lớn giúp tuyển nữ Việt Nam vào vòng chung kết châu Á 2018.

Kết thúc trận thắng nghẹt thở kỳ phùng địch thủ Myamar để giành tấm vé duy nhất bảng D dự giải châu Á tại Jordan vào năm sau, HLV Mai Đức Chung đã nhắc đến Tuyết Dung trong niềm vui tột độ: “Tôi rất hạnh phúc khi đội tuyển có cầu thủ tài năng như Tuyết Dung. Thật khó có thể tìm được người học trò thứ hai như vậy”.

Kỷ lục gia bóng đá thế giới

Sinh năm 1993 tại Bình Lục (Hà Nam), Tuyết Dung được chọn vào đội trẻ của tỉnh năm 13 tuổi và 5 năm sau, cô đoạt cú đúp danh hiệu Vua phá lưới, Cầu thủ xuất sắc nhất tại giải bóng đá nữ U19 quốc gia 2011. Thành tích xuất sắc này giúp Tuyết Dung được triệu tập lên ĐTQG và 3 năm sau đó đoạt Quả bóng Vàng nữ Việt Nam ở tuổi 21. Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Tuyết Dung được đánh giá là trụ cột không thể thiếu của đội tuyển Việt Nam, chinh chiến nhiều giải quốc tế và gặt hái bảng thành tích mà nhiều đồng nghiệp khác phải mơ ước. 

Cô là người ghi bàn quyết định trong trận gặp đội tuyển Thái Lan giúp đội tuyển Việt Nam lần đầu góp mặt tại vòng bán kết ASIAD 2014 tại Hàn Quốc. Đặc biệt hơn, Tuyết Dung là cầu thủ Việt Nam hiếm hoi lập kỷ lục thế giới ghi 2 bàn bằng hai chân từ chấm phạt góc trong cùng một trận đấu - trận Việt Nam thắng Malaysia 7-0 tại giải vô địch Đông Nam Á ngày 5-5-2015. Ngay sau kỳ tích có một không hai này, cây bút Jim Daly đã có bài ngợi ca tiền vệ Việt Nam trên tờ Mirror - một trong những tờ báo lớn nhất nước Anh, với lời cảm thán: “Nguyễn Thị Tuyết Dung, xin bái phục cô”. 

Còn tại vòng loại bảng D giải nữ châu Á 2018 vừa kết thúc, tiền vệ quê Hà Nam ghi bàn thắng trong cả 4 trận đấu, đáng chú ý là pha độc diễn đẹp mắt mở tỷ số khai thông bế tắc giúp tuyển Việt Nam đánh bại Myanmar trong trận quyết định giành vé dự Vòng chung kết châu Á 2018. 

Tuyết Dung: Tài năng trên sân cỏ, cá tính ngoài đời và hiếu thảo với bố mẹ

Cá tính và hiếu thảo

Đến bây giờ, cựu HLV Nguyễn Hải Anh - người quyết định tuyển Tuyết Dung vào đội trẻ Hà Nam 11 năm trước vẫn chưa quên hình ảnh cô bé 13 tuổi gày gò mặc quần bò tới thi tuyển cầu thủ. “Tôi phải yêu cầu cô bé thay quần áo thi đấu vì mặc như vậy không thể thi tuyển được. Lúc đầu, Tuyết Dung nhất quyết không chịu vì xấu hổ. Mãi sau, phải nhờ đến sự động viên của gia đình cô bé mới đồng ý. Từ lúc thay xong bộ trang phục, cô bé 13 tuổi như trở thành một người khác, mải mê thể hiện các kỹ năng cùng trái bóng và hoàn toàn thuyết phục ban tuyển chọn”, cựu HLV Hải Anh nhớ lại.

Con đường đến với bóng đá của các nữ cầu thủ đều gian nan và đòi hỏi sự hy sinh rất lớn, song Tuyết Dung chưa bao giờ than vãn nửa lời. Những người từng huấn luyện Tuyết Dung đều chung đánh giá cô là mẫu cầu thủ khổ luyện, luôn biết vươn lên và sống lạc quan. Trong mắt bạn bè và đồng đội, Tuyết Dung là cầu thủ xinh xắn nhưng rất cá tính, thích ăn mặc và để tóc giống… con trai.

Đặc biệt, cô rất có hiếu. Nhà làm nghề nông nên hễ khi nào rảnh rỗi, Tuyết Dung lại giúp bố mẹ việc đồng áng. Hình ảnh cô gái đưa tay thoăn thoắt cấy mạ hay người vã mồ hôi nhưng vẫn nở nụ cười tươi trên chiếc xe chở đầy lúa vừa gặt, được chia sẻ trên trang mạng cá nhân khiến mọi người đều khâm phục, yêu quý Tuyết Dung.