Vòng loại thứ hai World Cup 2022

Bảng G của ĐT Việt Nam: Tưởng không khó, mà khó không tưởng!

ANTD.VN - Về lý thuyết, việc nằm chung bảng với 3 đội ở "vùng trũng" Đông Nam Á tại vòng loại World Cup 2022 là điều khá dễ chịu với ĐT Việt Nam, nhưng thực tế sẽ hoàn toàn khác.

Khi những lá thăm may rủi được huyền thoại bóng đá Australia - Tim Cahill mở ra, đưa ĐT Việt Nam vào bảng G cùng với Thái Lan, Malaysia, Indonesia và UAE, rất nhiều người đã không thể tin vào mắt mình. Cho dù kịch bản này đã được truyền thông đề cập như một khả năng có thể xảy ra trước bốc thăm, thì việc nó trở thành sự thật vẫn là một điều gây kinh ngạc.

ĐT Việt Nam cần tiếp tục phát huy tinh thần Park Hang-seo ở vòng loại World Cup 2022

Quả thật, về lý thuyết, đây là bảng đấu "trong mơ" với thầy trò HLV Park Hang-seo. Không chỉ chạm mặt toàn người quen ở Đông Nam Á, vốn chúng ta đã hiểu từng chân tơ kẽ tóc, ngay cả đội đầu bảng UAE cũng không phải đại diện quá mạnh từ nhóm hạt giống số 1.

U23 UAE từng vượt qua U23 Việt Nam để giành HCĐ ASIAD 18, nhưng ở cấp độ ĐTQG, họ cũng không hẳn lấn lướt so với chúng ta. Hơn nữa, truyền thống chơi tốt trước các đối thủ Tây Á của ĐT Việt Nam sẽ có thể được phát huy trong cuộc đối đầu này. Ở một sân chơi một mất một còn như vòng loại World Cup, chính UAE sẽ phải dè chừng đoàn quân của HLV Park.

Trong khi đó, việc gặp 3 đối thủ ở Đông Nam Á quá quen thuộc như Thái Lan, Malaysia hay Indonesia sẽ dễ dàng hơn nhiều so với đụng phải những đội bóng như CHDCND Triều Tiên hay Qatar. Thế nhưng, như đã nói ở trên, đó chỉ là lý thuyết.

ĐT Việt Nam đã khiến Thái Lan tổn thương nhiều lần trong hơn 1 năm qua

Vị thế của ĐT Việt Nam lúc này đang là số 1 Đông Nam Á, và là đội bóng duy nhất ở khu vực nằm trong top 16 châu Á. Nhưng đó cũng chính là yếu tố khiến chúng ta gặp khó khăn và áp lực hơn nhiều trên hành trình của mình.

Hơn lúc nào hết, Thái Lan đang nóng lòng muốn đòi lại thanh danh sau khi đã mất vào tay Việt Nam trong hơn 1 năm qua, ở mọi cấp độ đội tuyển cao nhất. Nhìn cách CĐV nước này hân hoan khi nằm cùng bảng với ĐTVN, sẽ thấy rõ điều đó. King's Cup 2019 trên sân nhà đã trôi qua trong thất vọng, người Thái buộc phải vắt 100% sức lực cho vòng loại này, nhất là sau khi HLV Nishino lên nắm quyền.

Không chỉ Thái Lan, cả Malaysia lẫn Indonesia đều muốn "hạ bệ" HLV Park và các học trò. Họ sẽ dồn toàn lực vào vòng loại World Cup 2022 với tất cả những gì có thể, vì sinh mệnh của chính họ. Suy cho cùng, vấn đề của ĐT Việt Nam chính là việc không có trình độ và đẳng cấp vượt trội so với các đối thủ còn lại trong bảng. Ranh giới giữa thắng và bại có thể nhìn thấy trước, là vô cùng mong manh.

Vậy nên, chỉ hy vọng HLV Park Hang-seo sẽ tìm ra những kế sách tối ưu nhất như ông vẫn làm, để các cầu thủ duy trì trạng thái chiến thắng, giúp ĐT Việt Nam chiếm lợi thế sau từng trận đấu, bắt đầu từ màn đọ sức với Thái Lan trên sân khách vào ngày 5-9 tới. 

LỊCH THI ĐẤU ĐT VIỆT NAM Ở BẢNG G VÒNG LOẠI WORLD CUP 2022:

5-9-2019 - Thái Lan vs Việt Nam

10-10-2019 - Việt Nam vs Malaysia

15-10-2019 - Indonesia vs Việt Nam

14-11-2019 - Việt Nam vs UAE

19-11-2019 - Việt Nam vs Thái Lan

31-3-2020 - Malaysia vs Việt Nam

4-6-2020 - Việt Nam vs Indonesia

9-6-2020 - UAE vs Việt Nam