Ban Trọng tài kết luận cấp dưới không sai trong trận HAGL-Thanh Hóa

ANTD.VN - Trọng tài Trần Xuân Nguyện không sai, đó là kết luận của Ban Trọng tài sau khi "mổ băng" xem xét các tình huống gây tranh cãi trận HAGL-Thanh Hóa vòng 12 V-League 2017.

Trận HAGL-Thanh Hóa gây chú ý bởi các quyết định của trọng tài khiến thành viên đội HAGL và khán giả sân Pleiku phản ứng dữ dội. 

Ban Trọng tài VFF đã mổ băng để xem xét quyết định của trọng tài chính Trần Xuân Nguyện cùng trợ lý là đúng hay sai. Ba tình huống điển hình gây tranh cãi được đưa ra mổ xẻ và được kết luận trọng tài Xuân Nguyện không sai trong cả 3 tình huống.

Ban Trọng tài xác định ông Trần Xuân Nguyện không sai trận HAGL-Thanh Hóa

Cụ thể, A Hoàng (HAGL) bị cho là đã không tuân thủ hiệu lệnh của trọng tài nên nhận thẻ vàng thứ 2 là chuẩn xác. Trong tình huống Văn Thanh ghi bàn thứ 3 cho HAGL, trọng tài biên bị xác định đã không phất cờ việt vị, trọng tài Xuân Nguyện sau đó không công nhận bàn thắng là đúng vì đó được xác định là pha bóng việt vị và quyết định của trọng tài chính là đúng luật vì đưa ra khi trận đấu chưa bắt đầu trở lại.

Cuối cùng, bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 cho Thanh Hóa của Uche, Ban Trọng tài xác định Uche không việt vị. Người đứng vị trí việt vị bên phía Thanh Hóa là Đình Tùng nhưng tiền đạo này không tham gia vào pha bóng. Vì vậy, bàn thắng của Thanh Hóa hợp lệ.

Riêng về tình huống Công Phượng bị cho đã bị đối phương kéo ngã trong vòng cấm địa đội Thanh Hóa, Ban Trọng tài xác định đây là tình huống 50-50, trọng tài chính có thể thổi phạt đền hoặc không, tùy vào nhận định.

Như vậy sau trận đấu HAGL-Thanh Hóa gây bức xúc cho nhiều người, chỉ có HAGL phải nhận 3 án phạt (phạt BTC sân 25 triệu đồng, cảnh cáo HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn, cấm chỉ đạo 3 trận và phạt 7 triệu đồng với trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh). Còn trọng tài được xác định không sai.

Với việc Ban Trọng tài xác định ông Trần Xuân Nguyện không sai trong các tình huống kể trên, trọng tài này sẽ không phải nhận án kỷ luật, đồng nghĩa tiếp tục được sử dụng ở lượt về mùa giải.

Kết luận trên của Ban Trọng tài chưa thuyết phục được phía HAGL, cũng như một bộ phận khán giả. 

Dưới góc nhìn chuyên môn, Còi vàng V-League 2006 Dương Mạnh Hùng cho rằng trọng tài Trần Xuân Nguyện đã điều khiển trận HAGL-Thanh Hóa không tốt, mắc nhiều sai sót gây ức chế cho cầu thủ của 2 đội. 

"Ông ấy phân tích, nhận định lỗi rồi ra quyết định nhiều cái không chính xác. Ông ấy bỏ qua thẻ vàng cho hai đội bóng, khi thì cầu thủ HAGL chơi bóng bằng tay hay những pha phạm lỗi của đội khách… Theo tôi biết, trình độ của trọng tài Nguyện chỉ hợp bắt giải hạng Nhất, không phù hợp với V-League", ông Hùng nói.