Bản quyền ASIAD sắp có, khán giả Việt Nam hết phải xem link "lậu"?

ANTD.VN - Ngay trước thềm trận đấu ở vòng 1/8 của Olympic Việt Nam, một đơn vị truyền hình đang tích cực thương thảo, để có thể truyền tải hình ảnh thi đấu của Á vận hội (ASIAD 18) trên toàn lãnh thổ Việt Nam một cách hợp pháp.

Sau khi Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) thông báo bị "ép giá", cương quyết không mua bản quyền phát sóng ASIAD 18 từ đối tác, người hâm mộ thể thao nước nhà đã phải trải qua một trong những kỳ đại hội tệ hại nhất về điều kiện theo dõi trực tiếp.

Là một quốc gia hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, và cũng có một đội tuyển Olympic được đánh giá không hề thấp, nhưng cả 3 trận ở vòng bảng môn bóng đá nam của Việt Nam, CĐV đều phải tìm các nguồn link "lậu" trên mạng để xem.

CĐV hết phải theo dõi đội tuyển Olympic Việt Nam qua các nguồn "lậu"?

Đỉnh điểm của sự oái oăm là ở trận cuối cùng khép lại vòng bảng, khi thầy trò HLV Park Hang-seo làm nên kỳ tích với chiến thắng 1-0 trước cường quốc bóng đá Nhật Bản, người hâm mộ vẫn phải theo dõi trận đấu qua mạng, với chất lượng truyền dẫn và hình ảnh dưới trung bình. Hầu như không ai có thể xem trọn vẹn vì tín hiệu trên các trang phát lậu này liên tục bị giật, ngắt quãng... vô cùng khó chịu.

Với việc dẫn đầu bảng D với 3 trận thắng tuyệt đối, Olympic Việt Nam sẽ gặp Bahrain ở vòng 1/8. Trong lúc người hâm mộ lo lắng sẽ lại tiếp tục phải "cậy nhờ" các trang phát sóng lậu, thì tin vui ập đến khi có một đơn vị truyền hình ở Việt Nam cho biết đang đứng ra thương thảo mua bản quyền phát sóng ASIAD 18.

Đơn vị này không phải là VTV, mà theo một số nguồn tin, là Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Nếu cuộc đàm phán thành công, người hâm mộ sẽ được theo dõi trận đấu ở vòng 1/8 của Việt Nam với Bahrain trên sóng truyền hình vào ngày 23-8 tới. Bên cạnh đó, các môn thể thao thành tích cao như bơi lội, bắn súng, wushu... cũng sẽ "đàng hoàng" được lên sóng chính thống.

Nhiều người vui vẻ khẳng định việc sở hữu bản quyền diễn ra thà muộn còn hơn không. Nhưng bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến cho rằng việc mua bản quyền vào thời điểm này là một "canh bạc" với đơn vị trên, nhất là với bóng đá, vốn có độ phủ sóng mãnh liệt nhất.

Không như ở vòng bảng, hành trình của Olympic Việt Nam lúc này có thể chỉ được tính bằng trận, vì vòng loại trực tiếp đã đến. Tất nhiên, ai cũng mong thầy trò HLV Park Hang-seo đi đến đích cuối là trận chung kết, nhưng sự mong muốn ấy không đồng nghĩa với việc mọi thứ sẽ luôn diễn ra suôn sẻ.

Nếu Olympic Việt Nam sớm bị loại, chẳng khác nào các Đài truyền hình của ta nhận 2 bàn thua liên tiếp, và có một bài học cay đắng về sự thụ động trong việc lên kế hoạch mang sóng sạch ASIAD 18 về với khán giả nhà.