Bạn ông Park giúp CLB TP.HCM làm điều hiếm có sau 3 năm lên chơi V-League

ANTD.VN - HLV người Hàn Quốc - Chung Hae-seong tiếp tục cho thấy sự mát tay khi giúp CLB TP.HCM lần đầu đánh bại SLNA, đồng thời bỏ xa đối thủ Hà Nội 5 điểm trong cuộc đua vô địch lượt đi V-League 2019.

Tối 25-5, CLB TP.HCM tiếp SLNA tại trận đấu muộn vòng 11 V-League 2019 trên sân Thống Nhất, với nỗi ám ảnh toàn hòa và thua trước đối thủ kỵ giơ này.

Thế nhưng đoàn quân của HLV Chung Hae-seong dường như đã sớm cởi bỏ áp lực, chơi tự tin để vươn lên dẫn trước 2 bàn chỉ trong khoảng nửa đầu hiệp 1, nhờ công của Louis (phút 19) và Silva (phút 26), khiến cho bàn thắng ở phút 54 của Khắc Ngọc chỉ còn mang ý nghĩa an ủi cho đội khách SLNA.

Bạn ông Park giúp CLB TP.HCM làm điều hiếm có sau 3 năm lên chơi V-League ảnh 1

CLB TP.HCM đang thăng hoa dưới sự dẫn dắt của HLV Hàn Quốc - Chung Hae-seong

Như vậy là sau 3 mùa lên chơi V-League, CLB TP.HCM đã biết mùi chiến thắng trước SLNA. Quan trọng hơn, kết quả này giúp đội bóng mang tên Bác bỏ xa đối thủ bám đuổi là Hà Nội tới 5 điểm, khi lượt đi chỉ còn 2 vòng đấu.

Có nhiều nguyên nhân giúp CLB TP.HCM lột xác từ chỗ chật vật tìm suất trụ hạng mùa trước đến chễm trệ ngôi đầu bảng sau 11 vòng đấu mùa này, trong đó không kể đến tinh thần đoàn kết, thăng hoa của các thành viên đội bóng như chia sẻ của cựu binh Đỗ Văn Thuận và đặc biệt là tài năng, cùng cái duyên của ông thầy Hàn Quốc - Chung Hae-seong.

Đến Việt Nam thông qua lời giới thiệu của người bạn, người đồng nghiệp cũ tại ĐTQG Hàn Quốc - Park Hang-seo, ông Chung Hae-seong đã có một mùa giải bổ ích trong vai trò Giám đốc kỹ thuật CLB HAGL.

Để rồi những kinh nghiệm quý báu thu lượm được giúp ông vực dậy CLB TP.HCM thăng hoa đầy ấn tượng, với 8 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận sau 11 vòng đấu.

Ngày 30-5, thầy trò Chung Hae-seong sẽ làm khách trên sân của SHB Đà Nẵng, trước khi trở về sân nhà Thống Nhất đá trận cuối lượt đi gặp đội bóng cũng đang chơi rất tiến bộ là Thanh Hóa vào ngày 15-6.