"Bại tướng" tạo địa chấn, U22 Việt Nam nắm quyền tự quyết suất đi tiếp

ANTD.VN - U22 Timor Leste gây chấn động vòng loại U23 châu Á 2018 khi cầm hòa U22 Hàn Quốc trên sân Thống Nhất, mở ra cơ hội giành ngôi nhất bảng I cùng suất dự vòng chung kết cho U22 Việt Nam.

Chiều 21-7, tại trận đấu sớm lượt trận thứ 2 bảng I vòng loại U23 châu Á 2018, U22 Timor Leste (thua U22 Việt Nam 0-4 ở trận trước) bị đánh giá thấp hơn rất nhiều đối thủ của họ là U22 Hàn Quốc.

Nhìn cách U22 Hàn Quốc đè đẹp U22 Macau tới 10-0 cách đây hai ngày, tất cả đều nghĩ sẽ tiếp tục là một trận thắng đậm dành cho đội bóng xứ sở Kim chi.

U22 Hàn Quốc (áo trắng) bất lực trước hàng phòng ngự U22 Timor Leste (ảnh AFC)

Thực tế ngay sau tiếng còi khai cuộc, U22 Hàn Quốc là những người áp đảo gần như hoàn toàn. Suốt trận, bóng đa phần lăn trên phần sân Timor Leste.

Thế nhưng, U22 Hàn Quốc đã bế tắc và bất lực trước cách chơi phòng thủ quả cảm, thậm chí sẵn sàng chơi rắn để đảm bảo sự an toàn mành lưới đội nhà của các cầu thủ Timor Leste. Lối chơi này khiến nhiều cầu chủ U22 Hàn Quốc chùn chân.

Chung cuộc, U22 Timor Leste cầm hòa U22 Hàn Quốc 0-0. 

Trước khi U22 Timor Leste tạo địa chấn với trận hòa U22 Hàn Quốc, vòng loại còn chứng kiến những địa chấn khác như U22 Campuchia hòa U22 Trung Quốc 0-0, U22 Mông Cổ hòa Thái Lan 1-1 ngay tại Bangkok...

Kết quả này có lợi cho U22 Việt Nam bởi nếu thắng U22 Macau, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ giành ngôi đầu bảng I với 6 điểm sau hai lượt trận, đẩy U22 Hàn Quốc xuống vị trí thứ 2. Đây là nhiệm vụ dễ dàng với Công Phượng và đồng đội trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn.

Với 6 điểm, U22 Việt Nam gần như cầm chắc một suất dự Vòng chung kết U23 châu Á vào năm sau. Bởi chỉ cần 1 điểm ở trận cuối gặp U22 Hàn Quốc, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ kết thúc vòng bảng với vị trí thứ nhất, còn nếu thua, cũng gần như sẽ giành một trong 5 suất đội nhì có thành tích tốt nhất trong 10 bảng.

Vòng loại U23 châu Á 2018 quy tụ 40 đội, chia làm 10 bảng, chọn 10 đội nhất bảng và 5 đội nhì có thành tích tốt nhất cùng chủ nhà U22 Trung Quốc đấu vòng chung kết vào tháng 1-2018.