Đội tuyển U23 Việt Nam giao hữu với U23 Yemen:

Bài "test" của HLV Miura

ANTĐ - Tối nay 4-1 (20h30 giờ Việt Nam) tại Qatar, ĐT U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu đầu tiên để kiểm nghiệm đội hình trước ĐT U23 Yemen. Đây được coi là đối thủ thích hợp để nhà cầm quân người Nhật tổng duyệt đội hình trước “trận đánh lớn” ở VCK U23 châu Á 2016.

Bài "test" của HLV Miura ảnh 1

U23 Việt Nam hy vọng sẽ chơi thật tốt trước U23 Yemen trong trận giao hữu 
(Ảnh: QUANG THẮNG)

Trước khi bước vào loạt trận vòng bảng VCK U23 châu Á 2016, ĐT U23 Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu, với U23 Yemen và  U23 Nhật Bản vào chiều 7-1. Đó là hai liều thuốc thử thích hợp để HLV Miura ổn định và tìm ra những giải pháp tối ưu nhất cho đội hình xuất quân. U23 Yemen được coi là một đối thủ khá dễ chịu. Đội bóng Tây Á này có lối chơi tương tự như U23 Jordan và U23 UAE, những đối thủ của U23 Việt Nam tại bảng D.

Trước khi dự VCK U23 châu Á, U23 Yemen cũng từng dự giải U23 khu vực Tây Á và giành vị trí thứ tư. Tại giải đấu này, U23 Yemen thắng U23 Palestine 3-1, hòa U23 Qatar 0-0 và thua U23 Jordan 1-3 trước khi giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, họ đã không thể góp mặt ở chung kết khi để thua U23 Iran 1-2, tiếp đó ở trận tranh HCĐ lại để thua chủ nhà U23 Qatar tới 0-3.

Nhìn chung, đây là một cơ hội rất tốt để HLV Miura rà soát lại đội hình. U23 Yemen là một đội bóng vừa có sự kết hợp của lối chơi bóng bổng kiểu Tây Á truyền thống, lại vừa có những cầu thủ nhỏ con đá rất kỹ thuật. Liên tiếp nhận tin vui về đội hình khi Duy Khánh, Hữu Dũng, Hoàng Lâm và đặc biệt là Tuấn Anh bình phục chấn thương, trong tay ông Miura đang có những quân bài tốt nhất.  

Đội hình tối ưu nhiều khả năng sẽ được ông thử nghiệm khi xuất phát trong trận đấu chiều nay có thể sẽ là thủ môn Hoài Anh; các hậu vệ Tấn Tài, Hoàng Lâm, Tiến Dũng, Đức Lương; các tiền vệ Văn Thanh, Tuấn Anh, Hữu Dũng và Đức Huy chơi phía sau 2 mũi nhọn tấn công là Công Phượng và Thanh Bình.

Nhiệm vụ của U23 Việt Nam trong trận đấu chiều nay cũng như ở trận gặp U23 Nhật Bản vào chiều 7-1 tới không phải là việc thắng hay không, mà nằm ở khả năng tự kiểm soát mình. Bởi, ĐT U23 Việt Nam dưới thời HLV Miura vẫn còn yếu trong việc hạn chế sức mạnh của đối thủ, cũng như khả năng tạo cơ hội và dứt điểm, nên đây được coi là bài “test” thích hợp cho họ. 

Một yếu tố nữa có thể giúp thầy trò HLV Miura cải thiện, đó là khả năng thi đấu lệch múi giờ. Nhiều ngày qua ở Qatar, một số tuyển thủ đã gặp khó khăn khi lịch sinh hoạt hàng ngày bị thay đổi vì lệch múi giờ. Trận đấu với U23 Yemen chiều nay diễn ra lúc 16h30 giờ Qatar, nhưng vào đúng 20h30 giờ Việt Nam, múi giờ vốn là thời điểm mà họ thường vừa kết thúc bữa tối.  

Trận giao hữu với U23 Yemen trên sân vận động Hamad Bin Khalifa, HLV Miura đặt mục tiêu giành thắng lợi để củng cố tinh thần cho các cầu thủ trước khi gặp U23 Nhật Bản và sau đó là 3 trận đấu của vòng bảng.