Ba võ sỹ pencak silat Việt Nam cùng thất bại trước VĐV chủ nhà Indonesia

ANTD.VN - Các võ sỹ Việt Nam đều thua trước đối thủ nước chủ nhà Indonesia tại ba trận chung kết đối kháng cuối cùng của môn pencak silat tại ASIAD 2018 diễn ra cuối giờ chiều nay, 29-8.

Ở chung kết nội dung dưới 65kg nữ, võ sỹ Nguyễn Thị Cẩm Nhi thua 0-5 trước Pipiet (Indonesia). Ngay sau đó đến lượt Nguyễn Thái Linh thua sát nút 2-3 trước Hanifan (cũng của Indonesia) tại chung kết hạng dưới 60kg nam.

Còn tại trận chung kết dưới 55kg nữ vừa kết thúc, võ sỹ Trần Thị Thêm của Việt Nam cũng không thể giành chiến thắng trước một võ sỹ nước chủ nhà khác là Wita, người thắng chung cuộc 5-0.

Các võ sỹ Việt Nam chấp nhận thất bại trước VĐV chủ nhà Indonesia

Trong ngày thi đấu hôm nay, chủ nhà Indonesia lấy cả 6/8 nội dung có VĐV của mình góp mặt. Như vậy trong tổng cộng 16 bộ huy chương của môn pencak silat tại ASIAD năm nay, nước chủ nhà giành tới 14 HCV.

Hai tấm HCV còn lại thuộc về Việt Nam, khi lần lượt võ sỹ Nguyễn Văn Trí (hạng dưới 95kg nam) và Trần Đình Nam (hạng dưới 75kg nam) giành chiến thắng trước các đối thủ đến từ Malaysia.

Cả Văn Trí và Đình Nam sẽ nhận ít nhất 350 triệu đồng (300 triệu từ đoàn Việt Nam và 50 triệu từ Ủy ban Olympic Việt Nam) tiền thưởng cho thành tích vô địch ASIAD.

Võ sỹ Trần Đình Nam giành HCV thứ tư và giúp đoàn Việt Nam vượt chỉ tiêu

Kết thúc ngày thi đấu cuối cùng, đội tuyển pencak silat xuất sắc hoàn thành chỉ tiêu với thành tích 2 HCV, 7 HCB, 3 HCD.

Cùng với thành công của pencak silat, đoàn thể thao Việt Nam với 4 HCV đã vượt chỉ tiêu đề ra (tối thiểu 3 HCV), đồng thời leo lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng toàn đoàn, tính tới 17h30 ngày 29-8.