Bà mẹ 2 con giành HCV SEA Games 29 - cái kết đẹp cho sự nghiệp

ANTD.VN - Bà mẹ hai con Nguyễn Thị Như Hoa đã thỏa ước nguyện giành tấm HCV SEA Games trước khi giã từ sự nghiệp VĐV đấu kiếm của mình ở tuổi 32.

Chiều 22-8, VĐV đấu kiếm Nguyễn Thị Như Hoa đã xuất sắc giành HCV nội dung kiếm ba cạnh nữ sau khi thắng kiếm thủ Philippines với tỷ số 15-10 ở trận chung kết.

Đây là tấm HCV thứ 10 của đoàn Thể thao Việt Nam và là thành tích rất có ý nghĩa với riêng Nguyễn Thị Như Hoa - người con gái có cái tên đẹp nhưng cuộc đời lại khá long đong.

Sinh năm 1985 tại Hà Nội, Như Hoa là một tay kiếm kỳ cựu, thuộc thế hệ với kiếm thủ kỳ cựu Lệ Dung song cô luôn chịu cảnh về thứ hai, vì ở nội dung kiếm 3 cạnh, đồng nghiệp Trần Thị Len thi đấu quá xuất sắc. Cô dự SEA Games đầu tiên vào năm 2003, giành tấm HCB.

Điểm son sự nghiệp của Nguyễn Thị Như Hoa là giành vé thi đấu tại Olympic Rio và HCV SEA Games 29

Phải đến chặng cuối sự nghiệp, Như Hoa mới được thỏa nguyện thăng hoa trên sàn đấu nhờ phong độ xuất thần. Năm 2016, cô gây bất ngờ lớn với cả ban huấn luyện khi giành vé chính thức dự Olympic Rio và hôm nay là tấm HCV SEA Games 29.

Như Hoa có hoàn cảnh khá đặc biệt. Sau khi thực hiện thiên chức làm mẹ năm 2010, cô vẫn quay trở lại sàn tập, vì đam mê và cũng vì "cơm áo gạo tiền" để nuôi gia đình nhỏ.

"Khi lập gia đình, tôi đã có ý nghĩ bỏ hẳn kiếm để chăm sóc chồng con. Nhưng có lẽ số phận tôi không thực sự may mắn vì lúc con trai được 2 tuổi rưỡi, hai vợ chồng trục trặc, không hạnh phúc, nên tôi đã quyết định quay trở lại với đấu kiếm. Từ đáy sâu thẳm của trái tim, có lẽ tôi đã phải lòng môn đấu kiếm một cách quá sâu sắc. Con trai bé bỏng của tôi và kiếm như hai nguồn hạnh phúc lớn lao nhất mà tôi có được khi cuộc sống riêng không được như ý", Như Hoa từng chia sẻ.

Với Như Hoa, con cái và đấu kiếm là nguồn sống, nguồn khích lệ tinh thần

Những giải đấu quốc tế vừa qua, cô thường phải gửi con cho bố mẹ đẻ sống tại quận Tây Hồ (Hà Nội) nhờ trông nuôi giùm.

Đến với SEA Games này, Như Hoa đặt quyết tâm giành thứ hạng cao nhất trước khi nói lời giã từ sự nghiệp thi đấu ở tuổi 32 để chuyển sang một chương mới của cuộc đời.

Tấm HCV SEA Games 29 sẽ giúp cô có được gần 100 triệu đồng tiền thưởng các loại, phần nào vơi bớt nỗi lo tương lai sau khi giải nghệ.