Asian Cup 2019 và những điều thú vị có thể bạn chưa biết

ANTD.VN - Sau 63 năm tồn tại, giải bóng đá vô địch châu Á - AFC Asian Cup đã có rất nhiều đổi thay. Hãy cùng điểm qua những điều thú vị nhất của giải năm nay, vốn sẽ được khởi tranh vào ngày 5-1-2019 tới tại UAE.

Đội nào vô địch nhiều nhất?

Asian Cup là giải đấu giữa các đội tuyển quốc gia do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tổ chức 4 năm một lần. Giải lần đầu tiên diễn ra tại Hồng Kông năm 1956, với 4 đội tuyển và nhà vô địch đầu tiên là Hàn Quốc. Đến nay, Nhật Bản là đội vô địch nhiều nhất với 4 lần (1992, 2000, 2004 và 2011). Các đội Iran, Saudi Arabia mỗi đội 3 lần vô địch. Hàn Quốc có 2 lần đăng quang.

ĐT Việt Nam (đỏ) từng vào tứ kết Asian Cup 2007 trong lần đầu góp mặt

Thành tích của ĐT Việt Nam

Asian Cup 2019 mới chỉ là lần thứ hai, đội tuyển Việt Nam góp mặt ở sân chơi này. Lần đầu tiên, chúng ta là đồng chủ nhà vào năm 2007, đội bóng của HLV Alfred Riedl khi đó đã thắng UAE 2-0 ở trận ra quân, hòa 1-1 với Qatar ở trận thứ hai, và có vé vào tứ kết dù thua Nhật Bản 1-4 ở lượt cuối. Tại tứ kết, Việt Nam thua Iraq 0-2, đội lên ngôi vô địch sau đó.

Giải năm nay đông đội tham dự nhất lịch sử

Năm nay, Asian Cup có tới 24 đội tham dự thay vì 16 đội như mọi năm. Điều này giúp tăng tính hấp dẫn và bản quyền truyền hình cho giải. Asian Cup 2019 sẽ có thêm vòng 1/8, và 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ cùng 12 đội nhất/nhì của 6 bảng giành vé đi tiếp.

Sẽ có quyền thay người thứ 4

AFC cho biết bắt đầu từ vòng loại trực tiếp của Asian Cup 2019, nếu hai đội phải đá thêm giờ (hiệp phụ và luân lưu 11m), mỗi đội sẽ có quyền thay người thứ tư.

VAR chính thức được áp dụng như World Cup

Công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) sẽ được áp dụng tại Asian Cup 2019, như cách mà FIFA từng áp dụng và thành công tại World Cup 2018. Các trận đấu vì thế sẽ công bằng và đáng xem hơn.

Cúp vô địch hoàn toàn mới

Năm nay, AFC quyết định thiết kế lại danh hiệu để nâng tầm giải đấu số 1 châu lục. Chiếc cúp mới trông bề thế và bắt mắt hơn nhiều, được lấy ý tưởng từ hoa sen 5 cánh, đại diện cho 5 liên đoàn khu vực thành viên của AFC (Tây Á, Trung Á, Nam Á, Đông Á, Đông Nam Á).

Chiếc cúp vô địch hoàn toàn mới tại Asian Cup 2019

Tổng tiền thưởng gần 15 triệu USD

Đội vô địch châu Á năm nay sẽ nhận ngay 5 triệu USD tiền thưởng. Á quân nhận 3 triệu USD, và hai đội đồng hạng Ba nhận 1 triệu USD mỗi đội. Trong khi đó, toàn bộ 24 đội tham dự đều sẽ nhận 200.000 USD.