ASIAD: Vương Thị Huyền trượt huy chương, cử tạ trông cả vào Thạch Kim Tuấn

ANTD.VN - Ở phần thi chung kết cử tạ hạng 48kg nữ vừa kết thúc, hai VĐV của Việt Nam là Vương Thị Huyền và Nguyễn Thị Thúy đều nằm ngoài nhóm có huy chương. Mọi hy vọng của cử tạ Việt Nam giờ dồn cả vào hạng 56kg nam, nơi Thạch Thạch Kim Tuấn sẽ xuất trận lúc 17h chiều nay.

Cử tạ là đội tuyển được kỳ vọng nhất của đoàn Việt Nam trong ngày hôm nay 20-8, ngày thi đấu chính thức thứ hai của đại hội.

Chung kết hạng 48kg nữ, nội dung cử giật, Nguyễn Thị Thúy chỉ thành công ở mức tạ 75kg, đứng thứ 6. Trong khi Vương Thị Huyền xếp thứ 4 với thành tích 80kg.

Vương Thị Huyền kết thúc phần thi với tổng cử 181kg, xếp thứ tư chung cuộc

Sang phần thi cử đẩy, hai VĐV Việt Nam đã rất nỗ lực. Thúy nâng thành công mức 102kg, trong khi Huyền chinh phục mức tạ 101kg. Tổng cử, Nguyễn Thị Thúy đạt 177kg trong khi Vương Thị Huyền là 181kg.

Thế nhưng kết quả này chỉ giúp hai VĐV Việt Nam lần lượt xếp hạng 4 và 5 chung cuộc. Ba VĐV giành huy chương có thành tích rất tốt, lần lượt là Ri Song Gum (CHDCND Triều Tiên, 199kg, HCV), Agustiani (chủ nhà Indonesia, 195kg, HCB) và Thunya (Thái Lan, 189kg, HCĐ).

Xếp hạng thành tích nội dung 48kg cử tạ nữ ASIAD 2018

Như vậy tính tới 16h chiều nay (20-8), đoàn Việt Nam vẫn dừng ở thành tích 2 HCĐ, tạm xếp thứ 17/45 đoàn. Đứng đầu là Trung Quốc, với 11HCV, xếp nhì và ba lần lượt là đoàn Nhật Bản và chủ nhà Indonesia với cùng 4 HCV.

Cùng với nội dung cử tạ 48kg nữ của Vương Thị Huyền, tâm điểm buổi thi đấu chiều nay của đoàn Việt Nam là phần thi chung kết 56kg nam môn cử tạ, nơi có đương kim Á quân Thạch Kim Tuấn và đồng đội Trần Lê Quốc Toàn thi đấu.

Thành tích của Kim Tuấn tại ASIAD là 294kg tổng cử - HCB, xếp sau Om Yun Chol (CHDCND Triều Tiên, 298kg). Om Yun Chol tiếp tục là đối thủ chính của Kim Tuấn trong phần thi chiều nay, bên cạnh VĐV Sinphet của Thái Lan.

Kim Tuấn và Quốc Toàn sẽ so tài cùng 8 đối thủ khác tại nội dung 56kg nam

Trong phần thi buổi sáng 20-8, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam gây ấn tượng hơn cả khi thắng nghẹt thở tuyển Trung Quốc 3-2 trong trận ra quân vòng loại, lần lượt với tỷ số các sẽ là 25-23, 26-24, 19-25, 22-25 và 21-19.

Ấn tượng không kém là VĐV wushu Phạm Quốc Khánh, người đã đạt 9.71 điểm ở nội dung nam quyền, tạm xếp thứ 2 sau VĐV  Trung Quốc. Ngày mai, Quốc Khánh sẽ thi bài nam đao để cộng điểm, xét huy chương chung cuộc. HLV Nguyễn Văn Trương cho biết 2 nội dung thi của Quốc Khánh ngang nhau, nếu ngày mai giành được số điểm tương tự thì khả năng cao giành huy chương.