ASIAD ngày cuối: Đoàn Việt Nam có thể giành HCV thứ năm

ANTD.VN - Sáng nay 1-9, đội tuyển cầu mây Việt Nam sẽ thi chung kết nội dung nhóm 4 nữ với đối thủ rất mạnh là Thái Lan, với kỳ vọng mang về tấm HCV thứ năm cho đoàn trước ngày bế mạc ASIAD 2018.

Ở ngày thi đấu hôm qua, đoàn Việt Nam giành thêm 2 huy chương đồng nhờ công võ sỹ boxing Nguyễn Thị Tâm (nội dung 51kg nữ) và nhóm 4 nam môn cầu mây.

Kết thúc ngày thi đấu, đoàn Việt Nam có tổng cộng 4 HCV, 15 HCB, 18 HCĐ, tạm xếp thứ 16/45 toàn đoàn.

Các nữ tuyển thủ cầu mây được kỳ vọng giành tấm HCV thứ 5 cho Việt Nam

Hôm nay 1-9, ngày thi đấu chính thức cuối cùng của ASIAD 2018, chúng ta vẫn còn hy vọng giành HCV khi nhóm 4 nữ góp mặt tại chung kết lúc 10h, gặp Thái Lan. Trước đối thủ rất mạnh, song nếu thi đấu tập trung, phát huy hết sở trường và cộng thêm yếu tố may mắn, cầu mây hoàn toàn có thể mang về tấm HCV thứ 5 cho đoàn.

Tại ASIAD 2006, cầu mây nữ Việt Nam đã gây bất ngờ khi giành tới 2 trong tổng số 4 HCV của đoàn. Đó sẽ là điểm tựa tinh thần cho các nữ tuyển thủ Việt Nam ở trận chung kết hôm nay.

Cũng trong sáng nay, tay chèo Trương Thị Phương sẽ thi chung kết 200m đơn nữ môn canoeing cùng 8 đối thủ khác. Cơ hội để Phương giành huy chương là không cao.

Còn vào buổi chiều, tất cả sẽ hướng về trận tranh huy chương đồng giữa Olympic Việt Nam và Olympic UAE lúc 15h. Bóng đá nam đang được kỳ vọng sẽ là đội tuyển "khóa sổ" huy chương của đoàn Việt Nam tại ASIAD năm nay.