ASIAD hôm nay 21-8: Ánh Viên xuống nước, Xuân Vinh "lên nòng"

ANTD.VN - Hôm nay 21-8, ngày thi đấu chính thức thứ ba của ASIAD 2018, đoàn thể thao Việt Nam kỳ vọng sẽ có HCV đầu tiên khi hai mũi nhọn là Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi) và Hoàng Xuân Vinh (bắn súng) thi đấu nội dung sở trường.

Kỳ vọng về tấm HCV đầu tiên trong ngày thi đấu hôm qua (20-8) đã không thành hiện thực, khi lần lượt Vương Thị Huyền (48kg nữ) và Thạch Kim Tuấn (56kg nam) lần lượt thất bại ở chung kết môn cử tạ.

Còn vào hôm nay 21-8, đoàn Việt Nam tràn đầy hy vọng khi có ít nhất 4 cái tên có khả năng tranh chấp HCV.

Dương Thúy Vi sẽ thi thương thuật để cộng điểm với bài kiếm thuật, xét huy chương

Theo đó ở môn wushu, VĐV Phạm Quốc Khánh sau khi tạm xếp thứ 2 ở nội dung biểu diễn nam quyền sẽ thi bài nam đao (từ 12h - 13h hôm nay) để cộng điểm, xét huy chương chung cuộc. Đồng đội của anh là Dương Thúy Vi cũng sẽ thi bài thương thuật để xét huy chương, sau khi xếp nhì nội dung kiếm thuật.

Đáng chú ý, niềm hy vọng số 1 của bơi Việt Nam là Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ xuống nước thi nội dung sở trường là 400m hỗn hợp. Lúc 9h21, cô sẽ cùng 15 VĐV khác thi đấu vòng loại, chọn ra 8 VĐV xuất sắc nhất vào thi chung kết vào chiều tối cùng ngày.

Ánh Viên sẽ thi nội dung sở trường là 400m hỗn hợp, quyết tâm giành HCV

Đây là nội dung Ánh Viên quyết tâm giành HCV. Thành tích tốt nhất trong thi đấu của cô trước đây là 4 phút 36, song HLV Đặng Anh Tuấn yêu cầu Ánh Viên phải bơi trong khoảng 4 phút 33 giây. Đối thủ chính đua HCV với Ánh Viên đến từ Nhật Bản, đó là Ohashi Ui, với thông số từng đạt được là 4 phút 30 giây 82.

Ở môn bắn súng, Hoàng Xuân Vinh sẽ thi nội dung 10m súng ngắn hơi nam - nội dung anh hiện là Quán quân Olympic. Nếu vượt qua vòng loại (thi đấu từ 9h đến 10h15), xạ thủ số 1 Việt Nam sẽ có 1 tiếng 30 phút nghỉ ngơi trước khi bước vào 30 phút bắn chung kết quyết định (từ 11h45 đến 12h15).

Hoàng Xuân Vinh đang có tâm lý thoải mái, sẵn sàng chinh phục HCV ASIAD. (Trong ảnh: Xạ thủ của Quân đội bắt chước mô hình của VĐV bắn súng trong khuôn viên làng thể thao Palembang - ảnh Nhung Nguyễn)

Tâm lý là điểm yếu lớn nhất của xạ thủ 46 tuổi này, tuy nhiên những hình ảnh gửi về từ Indonesia những ngày qua cho thấy Hoàng Xuân Vinh đang rất thoải mái và tự tin chinh phục HCV ASIAD - tấm huy chương duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của mình.

Cũng trong ngày hôm nay, đoàn Việt Nam còn tham gia tranh tài ở các nội dung khác của môn bơi, bắn súng, wushu, thi đấu các môn bắn cung, đấu kiếm, bóng rổ, thể dục dụng cụ, taekwondo, bóng chuyền nữ, vật, cử tạ, rowing, bóng chuyền bãi biển và trận bóng đá nữ tranh ngôi nhất bảng C giữa tuyển Việt Nam với tuyển Nhật Bản.