ASIAD 18: U23 Việt Nam nằm cùng bảng với Nhật Bản, vẫn rộng cửa đi tiếp!

ANTD.VN - Kết quả bốc thăm vòng bảng môn bóng đá nam và nữ tại Á vận hội 18 (ASIAD 18 năm 2018) vừa được Hội đồng Olympic châu Á và chủ nhà Indonesia công bố chiều nay, 5-7.

Theo đó, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ nằm ở bảng D cùng U23 Nhật Bản, U23 Pakistan và U23 Nepal. Đây được đánh giá là một bảng đấu thú vị và dễ chịu cho thầy trò HLV Park Hang-seo, bởi ngoài đối thủ mạnh Nhật Bản, hai đội bóng còn lại đều được đánh giá không cao.

Kỳ tích U23 châu Á liệu có nâng bước U23 Việt Nam tại đấu trường ASIAD?

Trên BXH FIFA mới nhất, Nepal xếp thứ 161 thế giới, trong khi vị trí của Pakistan còn tệ hơn: 201. Pakistan cũng là đội bóng châu Á có thứ hạng thấp nhất theo đánh giá của FIFA.

Như vậy, HLV Park Hang-seo có thể tạm hài lòng về kết quả bốc thăm này, từ đó có những tính toán hợp lý cho chặng đường sắp tới. Ở Á vận hội năm nay, U23 Việt Nam chắc chắn sẽ nhận được cái nhìn khác sau khi đã tạo nên tiếng vang ở giải U23 châu Á hồi đầu năm.

Cũng như môn bóng đá nam, đội tuyển nữ Việt Nam cũng nằm ở bảng đấu có Nhật Bản, nhưng bên cạnh đó còn có đại kình địch Thái Lan.

Môn bóng ASIAD 2018 sẽ khởi tranh từ ngày 14-8 đến 1-9 tại nước chủ nhà Indonesia.

KẾT QUẢ BỐC THĂM

Bóng đá nam

Bảng A: Indonesia, Hong Kong (Trung Quốc), Lào, Đài Bắc (Trung Quốc).

Bảng B: Thái Lan, Uzbekistan, Bangladesh, Qatar.

Bảng C: Iraq, Trung Quốc, Timor Leste, Syria.

Bảng D: Nhật Bản, Việt Nam, Pakistan, Nepal.

Bảng E: Hàn Quốc, Kyrgyzstan, Malaysia, Bahrain.

Bảng F: Triều Tiên, Saudi Arabia, Iran, Myanmar.

Bóng đá nữ

Bảng A: Indonesia, Maldives, Đài Bắc, Hàn Quốc

Bảng B: Tajikistan, Hong Kong, Trung Quốc, Triều Tiên

Bảng C: Thái Lan, Việt Nam, Nhật Bản.